Nga nói Ba Lan vẫn âm thầm mua khí đốt từ nước này qua Đức

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ba Lan đang tiếp tục mua khí đốt tự nhiên của Nga từ Đức sau khi nguồn cung trực tiếp của nước này bị đình chỉ vì không thanh toán cho Mátxcơva bằng đồng rúp.

“Tuần này, Ba Lan đã từ chối thanh toán tiền mua khí đốt của Nga bằng đồng rúp. Họ tuyên bố hùng hồn rằng không cần khí đốt của Nga nữa và sẽ không mua nữa. Nhưng trên thực tế, Ba Lan vẫn tiếp tục mua khí đốt của Nga sau khi nguồn cung trực tiếp bị tạm dừng. Hiện họ đang mua khí đốt từ Đức, và khí đốt đang đổ về Ba Lan theo hướng ngược lại thông qua đường ống Yamal – châu Âu”, đại diện tập đoàn năng lượng Gazprom (Nga) – ông Sergey Kupriyanov cho biết.

Ngày 27/4, Gazprom thông báo ngừng hoàn toàn việc xuất khẩu khí đốt sang Ba Lan do Warszawa không chấp nhận thanh toán bằng đồng rúp theo yêu cầu của Mátxcơva. Tập đoàn Gazprom tuyên bố nguồn cung khí đốt sẽ bị tạm dừng cho đến khi Warszawa tuân thủ các điều khoản mới. Việc chuyển khí đốt cho Bulgaria cũng bị tạm dừng vì lý do tương tự.

Sau đó cùng ngày, Ba Lan đã tăng giá thầu đối với nguồn cung cấp khí đốt từ Đức lên gấp 5 lần, dữ liệu từ nhà điều hành mạng lưới truyền tải khí đốt Gascade của Đức cho thấy.

Một tháng trước, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết nước này sẽ dừng nhập khẩu khí đốt, dầu và than của Nga vào cuối năm nay. Ông Morawiecki trấn an người dân rằng khí đốt sẽ tiếp tục chảy đến các hộ gia đình Ba Lan, và Warszawa “sẽ làm mọi cách để người dân có thể sưởi ấm nhà cửa, nấu nướng như bình thường”.

Tuy nhiên ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan Paweł Szefernaker thông báo rằng hàng chục khu dân cư ở nước này đã bị thiếu khí đốt vì các lệnh trừng phạt của Warszawa đối với tập đoàn năng lượng khổng lồ Novatek của Nga.

Bulgaria muốn tiếp tục mua khí đốt Nga

Các doanh nghiệp Bulgaria muốn nước này “có thể nối lại các cuộc đàm phán với Gazprom” sau khi tập đoàn năng lượng khổng lồ của Nga cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Bulgaria, theo Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Kornelia Ninova.

“Chúng tôi đề xuất rằng, đến lúc đó, giá khí đốt nên được giữ nguyên hoặc giới hạn ở mức quy định trong hợp đồng với Gazprom. Sự chênh lệch giá sẽ được bù đắp bởi nhà nước”, bà Ninova nói.

Lời kêu gọi được đưa ra một ngày sau khi Gazprom ngừng cung cấp khí đốt cho Bulgaria vì nước này từ chối trả tiền mua năng lượng bằng đồng rúp. Gần 90% nguồn cung khí đốt của Bulgaria đến từ Nga, phần còn lại đến từ Azerbaijan.

Thủ tướng Bulgaria Kiril Petkov trấn an rằng nước này có đủ nguồn cung cấp khí đốt cho hơn một tháng nên không có gì thay đổi. Ông đồng thời nhấn mạnh rằng Bulgaria sẽ không chấp nhận các điều khoản của Nga về xuất khẩu khí đốt.

“Nhưng chúng tôi hy vọng sẽ hoàn thành một tuyến đường ống mới với Hy Lạp vào cuối tháng Sáu. Và chúng tôi cũng mong đợi sẽ có một chiến lược chung về việc mua khí đốt hóa lỏng của Ủy ban Châu Âu”, ông Petkov nói trong một cuộc phỏng vấn với Le Monde.

Liên minh châu Âu (EU) có kế hoạch tăng cường mua khí đốt tự nhiên của Nga thông qua các quốc gia sẵn sàng thanh toán tiền mua khí đốt cho Mátxcơva bằng đồng rúp, hãng thông tấn Tass đưa tin, trích dẫn nguồn tin từ Brussels (Bỉ).

Theo RT, động thái trên được tiến hành nhằm bù đắp nguồn cung cho Ba Lan và Bulgaria sau khi tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga thông báo sẽ ngừng cung cấp khí đốt cho 2 quốc gia này vì từ chối thanh toán bằng đồng rúp.

Tháng trước, Nga ra quy định yêu cầu khách hàng từ các quốc gia “không thân thiện” phải mở tài khoản đồng rúp tại một ngân hàng của Nga để chuyển khoản thanh toán tiền mua khí đốt. Các quốc gia được phép thanh toán bằng đơn vị tiền tệ mà họ lựa chọn, nhưng khoản thanh toán của họ sẽ được chuyển đổi thành rúp để gửi đến nhà cung cấp khí đốt. Biện pháp này được áp dụng với những quốc gia đã áp lệnh trừng phạt lên Mátxcơva.

Hãng tin Bloomberg cho biết đã có ít nhất 10 quốc gia mở tài khoản tiền rúp ở ngân hàng Gazprombank. Trong đó có 4 nước châu Âu đã đáp ứng yêu cầu thanh toán tiền mua khí đốt bằng đồng rúp của Mátxcơva.

Bloomberg cũng trích dẫn một nguồn tin của Gazprom cho biết Nga có thể sẽ không cắt nguồn cung khí đốt cho bất kỳ quốc gia nào khác nữa cho đến nửa cuối tháng 5, khi đến hạn thanh toán kì tiếp theo.

Tổng cộng, Nga cung cấp khí đốt cho 23 quốc gia châu Âu.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.