Nga nghi Ukraine chuyển bớt máy bay quân sự sang nước ngoài

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Nga cho biết "hầu hết các máy bay sẵn sàng chiến đấu của Ukraine đã bị phá huỷ", và Mátxcơva "có dữ liệu đáng tin cậy” cho thấy Kiev đã chuyển một số máy bay quân sự của mình sang các nước khác, bao gồm cả Romania.

Phát biểu ngày 6/3, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, tướng Igor Konashenkov xác nhận quân đội nước này đã “vô hiệu hoá” một sân bay của Không quân Ukraine ở thành phố phía Tây Vinnitsa bằng vũ khí chính xác tầm xa.

Các máy bay chiến đấu và hệ thống phòng không của Nga cũng đã bắn rơi ba máy bay chiến đấu Su-27 và ba máy bay không người lái của Ukraine. Trong hai ngày 5 và 6/3, Không quân Ukraine mất tổng cộng 11 máy bay quân sự và hai trực thăng.

“Hầu hết các máy bay sẵn sàng chiến đấu của Ukraine đã bị phá huỷ”, ông Konashenkov nói, đồng thời tiết lộ Mátxcơva “có dữ liệu đáng tin cậy” cho thấy Ukraine đã chuyển một số máy bay quân sự của nước này sang các nước khác, bao gồm cả Romania.

Phát ngôn viên cảnh báo “việc các máy bay quân sự Ukraine sử dụng cơ sở hạ tầng nước ngoài trong cuộc chiến chống lại lực lượng Nga” có thể được coi là “hành động tham gia của các quốc gia này vào cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine”.

Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky từng nhiều lần kêu gọi các quốc gia phương Tây áp đặt vùng cấm bay đối với Ukraine hoặc cung cấp máy bay chiến đấu cho nước này để đối đầu với quân đội Nga.

Đáp lại lời kêu gọi của Tổng thống Zelensky, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nói rằng vùng cấm bay không phải là một lựa chọn hợp lý vì việc này sẽ kéo liên minh vào cuộc đối đầu quân sự trực tiếp với Mátxcơva.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 6/3 thông báo quân đội nước này sẽ nhắm mục tiêu vào các cơ sở của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, và kêu gọi nhân viên của các cơ sở này nhanh chóng sơ tán. Bộ cho biết thêm rằng kế hoạch của Nga được công bố trước để giảm thiểu thương vong cho dân thường.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.