Nga nghi ngờ hành động phóng tên lửa của Mỹ vào Syria

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: Tass)
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: Tass)
TPO - Nga tin rằng, Mỹ có thể sử dụng một cuộc không kích để phá hủy những bằng chứng liên quan đến nghi vấn sử dụng vũ khí hóa học tại Syria, một kịch bản được dàn dựng của phương Tây nhằm tiếp tục can thiệp quân sự vào Syria.

Trên đây là tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng tiến hành cuộc không kích Syria.

Theo bà Maria Zakharova, các tên lửa mà Tổng thống Trump đề cập "không nên nhằm vào một chính phủ hợp pháp trong nhiều năm qua đang chiến đấu chống khủng bố trên lãnh thổ của họ", mà thay vào đó là nên tập trung vào các nhóm khủng bố.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cũng bày tỏ nghi ngờ, rằng Mỹ có thể sử dụng các cuộc không kích để phá hủy những bằng chứng liên quan đến nghi vấn sử dụng vũ khí hóa học tại Syria mà Nga cho đến nay vẫn cho là một kịch bản được dàn dựng từ trước của phương Tây để tiếp tục can thiệp vào Syria.

Trước đó, chia sẻ trên trang Twitter cá nhân vào hôm nay 11/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết: "Nga hứa sẽ hạ gục tất cả tên lửa bắn vào Syria. Hãy chuẩn bị sẵn sàng đi, nước Nga, vì chúng sẽ đến — đó là các vũ khí thú vị, mới mẻ và 'thông mình. Nhà ngươi sẽ không phải là đối tác của loại khí giết động vật, sát hại người của mình và thích thú với chuyện đó".

Trong một động thái rất đáng chú ý, Cơ quan Kiểm soát Không lưu châu Âu (Eurocontrol) cách đây ít giờ đồng hồ đã phát đi cảnh báo các hãng hàng không nên cẩn thận khi khai thác đường bay qua phía Đông Địa Trung Hải vì các cuộc không kích có thể xảy ra ở Syria trong vòng 72 giờ tới.

Eurocontrol lưu ý tên lửa không - đối - đất và tên lửa hành trình có thể được sử dụng trong khoảng thời gian đó, làm gián đoạn những thiết bị định vị vô tuyến.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG