Nga - Mỹ đồng loạt ra lệnh trừng phạt

Tổng thống Mỹ Barack Obama
Tổng thống Mỹ Barack Obama
TPO - Hôm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama một lần nữa tuyên bố việc sát nhập Crimea vào Nga là bất hợp pháp và công bố lệnh trừng phạt mới đối với Nga. Cùng ngày, phía Nga cũng công bố lệnh trừng phạt với một loạt quan chức Mỹ.

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 20/3 đã áp đặt lệnh trừng phạt mới không chỉ với các quan chức Nga, các cá nhân mà còn cả một ngân hàng (Bank Rossiya).

“Đây không phải là kết quả mong muốn của chúng tôi. Những biện pháp trừng phạt không chỉ tác động đáng kể đến nền kinh tế Nga mà còn có thể ảnh hưởng tới nền kinh tế toàn cầu. Nga phải biết rằng việc leo thang thêm nữa chỉ khiến họ bị cô lập với cộng đồng quốc tế”, ông Obama cho biết.

“Ukraine không cần phải lựa chọn giữa phương Tây và Nga”, Tổng thống Mỹ nói thêm.

Tổng thống Obama cũng khẳng định ông đã ký sắc lệnh cho phép Mỹ áp đặt một số lệnh trừng phạt đối với những khu vực quan trọng của kinh tế Nga và hối thúc Quốc hội Mỹ thông qua dự luật cung cấp viện trợ cho Ukraine.

Đáp trả, Nga trong ngày hôm qua, cũng đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với một số quan chức Mỹ, trong đó có các cố vấn của Tổng thống Obama như Caroline Atkinson, Daniel Pfeiffer, các nghị sĩ như Harry Reid, John Boehner,  John McCain, Mary Landrieu.

Theo Firstpost, Mediaite
MỚI - NÓNG