Nga mở điểm bỏ phiếu bầu cử tổng thống tại Triều Tiên

Đại sứ quán Nga tại Bình Nhưỡng (Triều Tiên). Ảnh: RT
Đại sứ quán Nga tại Bình Nhưỡng (Triều Tiên). Ảnh: RT
TPO - Một điểm bỏ phiếu sẽ được mở tại Đại sứ quán Nga ở thủ đô Bình Nhưỡng (Triều Tiên) nhằm phục vụ cuộc bầu cử Tổng thống Nga diễn ra vào tháng 3 tới.

Thông tin này được Đại sứ quán Nga tại Triều Tiên đăng tải trên trang Facebook chính thức vào hôm nay, 30/1, theo Sputnik.

Theo đại sứ quán, hiện chỉ có một công dân Nga duy nhất sống tại Triều Tiên là ông Vladimir Li.

“Đại sứ quán luôn duy trì liên lạc với ông Vladimir, thường xuyên thăm ông và mời ông thăm đại sứ quán, cũng như cung cấp cho ông sự hỗ trợ cần thiết.

Vào ngày 18/3 tới, ông Vladimir sẽ thăm Bình Nhưỡng và đến điểm bỏ phiếu số 8163, được mở tại cơ quan ngoại giao của chúng tôi”, Đại sứ quán Nga tuyên bố.

Hiện, 14 ứng viên đang tích cực tiến hành vận động bầu cử, sau khi được phép mở tài khoản cho chiến dịch và thu thập chữ ký cử tri.

Hai ứng cử viên trong số đó – Vladimir Zhirinovsky và Pavel Grudinin đã hoàn tất thủ tục đăng ký với Ủy ban Bàu cử Trung ương Nga (CEC).

CEC cũng đã đếm xong chữ ký của các cử tri ủng hộ Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin và bắt đầu quá trình xác minh chữ kí. Ông Putin sẽ tái tranh cử với tư cách ứng cử viên độc lập.

Cuộc bầu cử Tổng thống Nga dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 18/3, trong khi chiến dịch vận động bỏ phiếu đã chính thức bắt đầu vào ngày 18/12.

Để có thể tranh cử độc lập khi không có sự hậu thuẫn của đảng phái, các ứng viên buộc phải thu thập 300.000 chữ ký từ những người ủng hộ đến từ tất cả các khu vực của Nga.

Những ứng viên đại diện cho các đảng phái trong Nghị viện không cần phải thu thập bất cứ chữ kí nào. Còn những ứng viên được hậu thuẫn bởi các đảng phái không thuộc Nghị viện buộc phải thu thập chữ ký của 100.000 người.

Theo kết quả một cuộc khảo sát của trung tâm nghiên cứu VTSIOM công bố ngày 15/1, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Tổng thống 2018.

Theo Theo Sputnik News
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.