Nga mắng Mỹ ‘khiêu khích’ khi Chủ tịch Hạ viện Pelosi thăm Đài Loan (Trung Quốc)

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nga lên tiếng ủng hộ Trung Quốc trước khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến Đài Loan (Trung Quốc). Mátxcơva cảnh báo Washington rằng một chuyến đi khiêu khích như vậy sẽ đưa Mỹ vào lộ trình xung đột với Bắc Kinh.
Nga mắng Mỹ ‘khiêu khích’ khi Chủ tịch Hạ viện Pelosi thăm Đài Loan (Trung Quốc) ảnh 1

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: Tass)

Trong cuộc điện đàm tuần trước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảnh báo Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng Washington "chớ nên đùa với lửa", nhưng bà Pelosi vẫn lên lịch thăm Đài Bắc.

“Chuyến đi này hoàn toàn mang tính khiêu khích”, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với báo chí.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng chuyến thăm là hành động khiêu khích của Washington nhằm gây thêm áp lực lên Trung Quốc.

“Mỹ là một quốc gia khiêu khích. Nga khẳng định nguyên tắc 'Một Trung Quốc' và phản đối độc lập cho hòn đảo dưới mọi hình thức”, bà Zakharova nói.

Trung Quốc coi việc các quan chức Mỹ thăm Đài Loan là để gửi tín hiệu khuyến khích đến lực lượng đòi độc lập ở hòn đảo. Washington không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan (Trung Quốc), nhưng chịu ràng buộc về pháp luật phải cung cấp cho hòn đảo phương tiện để tự vệ.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.