Nga lần đầu vượt mốc 100.000 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Số ca mắc mới COVID-19 của Nga vượt mốc 100.000 ca lần đầu tiên kể từ khi đại dịch bùng phát.
Nga lần đầu vượt mốc 100.000 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ ảnh 1

Một bệnh nhân COVID-19 được điều trị ở Volgograd (Nga) ngày 26/1. Ảnh: Reuters

Ngày 29/1, Nga ghi nhận thêm 113.122 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca bệnh ở nước này kể từ đầu đại dịch lên 11,6 triệu ca.

Đây là lần đầu tiên Nga vượt mốc 100.000 ca mắc mới COVID-19 trong vòng 24 giờ. Con số này cao gần gấp đôi một tuần trước đó (hơn 57.000 ca ngày 22/1). Đáng chú ý, Nga đã có 9 ngày liên tiếp lập kỷ lục số ca mắc mới COVID-19 (từ 21/1).

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do sự lây lan mạnh mẽ của biến thể Omicron. Đến thời điểm hiện tại, biến thể Omicron đã xuất hiện tại 78 khu vực của Nga. Tỷ lệ bệnh nhân nhiễm biến thể Delta đã giảm xuống còn 47,9%, trong khi số ca bệnh nhiễm Omicron và các chủng khác tăng lên tới 52,1%.

Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm Yevgeny Timakov nhận định làn sóng dịch mới nhất của Nga có thể đạt đỉnh vào tháng 2. Cũng theo ông Timakov, số ca bệnh trên thực tế có thể cao hơn thống kê, vì biến thể Omicron chỉ gây ra triệu chứng nhẹ ở những người đã tiêm vắc xin hoặc từng mắc COVID-19 trước đó, nên nhiều người chủ quan không đi xét nghiệm.

Phát biểu hôm 27/1, người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov cho biết không thể ngăn chặn sự lây lan của biến thể Omicron, nhưng cơ quan chức năng sẽ giám sát chặt chẽ tỷ lệ bệnh nhân nhập viện và năng lực của các cơ sở y tế.

Theo Tass, Reuters
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.