Nga lần đầu khoe uy lực tên lửa siêu thanh Kinzhal trước công chúng

 Tên lửa siêu thanh Kinzhal được trang bị trên phản lực MiG-31. Ảnh: Sputnik
Tên lửa siêu thanh Kinzhal được trang bị trên phản lực MiG-31. Ảnh: Sputnik
TPO - Ngày 10/8 tại triển lãm hàng không được tổ chức tại Dubrovichi, 2 máy bay chiến đấu MiG-31K tầm cao được trang bị tên lửa siêu thanh Kinzhal (còn có tên gọi khác là Dagger) đã lần đầu tiên khoe uy lực trên không.

Tên lửa siêu thanh tên lửa Kinzhal, cùng với sự phát triển vũ khí gần đây của Nga đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin giới thiệu trong thông điệp gửi tới Hội đồng Liên bang năm 2018.

Tên lửa này có khả năng đạt tốc độ tốc độ cực đại Mach 10 và được cho là có khả năng vượt qua mọi hệ thống phòng thủ và tên lửa. Kinzhal có tầm bắn lên tới 2.000km khi tích hợp trên MiG-31 và 3.000 km khi được Tu-22M3 mang theo

Nga lần đầu khoe uy lực tên lửa siêu thanh Kinzhal trước công chúng ảnh 1 10 máy bay đánh chặn MiG-31K được trang bị hệ thống tên lửa siêu thanh Kinzhal đã làm nhiệm vụ chiến đấu thử nghiệm tại Quân khu phía Nam kể từ cuối năm 2017.

Tại sân tập Dubrovichi gần Ryazan, khán giả lần đầu tiên được xem hệ thống tên lửa siêu thanh Kinzhal.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG