Ngã khi cưa cây, người đàn ông bị cọc bần dài gần 1m đâm xuyên hạ vị

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bị ngã từ khoảng cao 4m trong lúc cưa cây, một người đàn ông bị cọc bần (rể thở cây bần) dài 80cm đâm xuyên vùng hạ vị nguy kịch.

Ngày 16/7, Bác sĩ CK2 Phạm Thanh Phong – Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho bệnh nhân bị tai nạn hi hữu.

Bệnh nhân nói trên là anh T. V. T (41 tuổi, ngụ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) được bệnh viện tuyến trước chuyển đến trong tình trạng một dị vật bằng gỗ đường kính mặt ngoài khoảng 10cm đâm xuyên vùng hạ vị.

Theo người nhà, trong lúc đang cưa cây gần bờ sông ở độ cao khoảng 4m, anh T. bất ngờ ngã và bị cọc bần ở phía dưới đâm phải.

Ngay lập tức, người dân xung quanh đã đến cưa chiếc cọc và đưa cùng bệnh nhân đến bệnh viện.

Tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ nhanh chóng xử trí cấp cứu, đánh giá vị trí dị vật, hội chẩn các chuyên khoa. Sau 50 phút nhập viện, bệnh nhân được chỉ định mổ cấp cứu.

Thực hiện mở đường bụng thám sát chưa ghi nhận tổn thương cơ quan ổ bụng. Các bác sĩ Tiến hành rút dị vật cọc bần dài khoảng 80cm, đầu có 3 nhánh đâm xuyên vào bụng với độ sâu hơn 60cm ở bẹn phải.

Ngã khi cưa cây, người đàn ông bị cọc bần dài gần 1m đâm xuyên hạ vị ảnh 1

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật lấy dị vật cho bệnh nhân.

Vị trí dị vật đâm có vết thương 8cm, thám sát thấy rách xuyên lỗ bẹn sâu, thành phải, thành trước và sau bàng quang tiền liệt tuyến.

Sau 2 giờ, ca phẫu thuật diễn ra thành công. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh, vết mổ khô, không sốt, sinh tồn ổn định, đang được theo dõi và điều trị.

Theo Bác sĩ CK2 Nguyễn Phước Lộc - Trưởng Khoa Ngoại thận - Tiết niệu, trong trường hợp này bệnh nhân rất may mắn khi hướng đi cây gỗ xuyên nhưng không tổn thương các tạng và mạch máu vùng chậu.

Ngã khi cưa cây, người đàn ông bị cọc bần dài gần 1m đâm xuyên hạ vị ảnh 2

Cọc bần được lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân.

Qau đó, bác sĩ khuyến cáo, khi bị vết thương và dị vật bị đâm xuyên như: Dao, đinh, tre, kim loại sắc nhọn...., bệnh nhân không được tự ý rút dị vật ra, mà hãy mang dị vật cùng nhập viện. Bởi lúc này, dị vật như một nút bịt vết thương; nếu rút ra vết thương có thể trở nên phức tạp và phát triển thành vết thương hở, gây mất máu nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng,

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.