Nga khẳng định không nhắm vào Kiev trong đợt không kích mới nhất

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã làm suy yếu khả năng điều động vũ khí và binh lính của Ukraine tới tiền tuyến bằng cách tiến hành các cuộc tấn công tầm xa với độ chính xác cao hôm 23/11 nhằm vào các trung tâm chỉ huy và cơ sở hạ tầng năng lượng.
Nga khẳng định không nhắm vào Kiev trong đợt không kích mới nhất ảnh 1

Một tàu Hải quân Nga phóng tên lửa trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ảnh: Sputnik

“Tất cả các mục tiêu đều đã bị nhắm trúng. Kế hoạch của cuộc không kích đã hoàn thành”, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Igor Konashenkov nói với các phóng viên trong cuộc họp báo hằng ngày hôm 24/11, đề cập đến đợt không kích một ngày trước đó.

Ông nói thêm rằng các máy bay, tàu chiến và lực lượng bộ binh Nga đã “làm gián đoạn việc điều động lực lượng tiếp viện cho quân đội Ukraine, việc triển khai vũ khí nước ngoài, khí tài quân sự và đạn dược tới các khu vực chiến sự bằng đường sắt”.

Phát ngôn viên Konashenkov khẳng định quân đội Nga không nhằm vào Kiev. Ông nói: “Tất cả sự tàn phá mà chính quyền Kiev báo cáo là do tên lửa phóng từ các hệ thống phòng không do nước ngoài sản xuất và của Ukraine đóng tại các khu dân cư ở Kiev.”

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga cố ý sát hại dân thường. Hôm 23/1, cảnh báo không kích đã vang lên trên khắp Ukraine. Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko cho biết đã xảy ra các vụ nổ ở nhiều khu vực khác nhau của thành phố. Theo chính quyền Kiev, một quả đạn đã bắn trúng một tòa nhà dân cư, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ tuyên bố này hôm thứ Năm, khẳng định Mátxcơva chỉ tấn công các mục tiêu liên quan đến quân sự.

Đặc phái viên Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia nhấn mạnh hôm 23/11 rằng Mátxcơva không nhắm mục tiêu vào các khu dân cư, đồng thời cho biết thiệt hại đáng tiếc đối với các khu dân cư thường là do Ukraine triển khai lực lượng phòng không tại các khu vực này. “Kết quả là, các mảnh vỡ tên lửa hoặc tên lửa Ukraine đi chệch hướng đã bắn trúng những mục tiêu mà Nga thậm chí không nhắm tới”, ông nói. “Dòng chảy vũ khí của các bạn đến Ukraine đã gây ra những cái chết này”, quan chức Nga nói với các đặc phái viên phương Tây tại Hội đồng Bảo an.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.