Nga: Israel phải chịu trách nhiệm vụ Il-20 bị bắn rơi

Máy bay Il-20. Ảnh: Sputnik
Máy bay Il-20. Ảnh: Sputnik
TPO - “Israel phải chịu trách nhiệm cho việc máy bay Nga bị bắn rơi và việc các thành viên phi hành đoàn hi sinh ở Syria”, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu nhấn mạnh.

Điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Israel - Avigdor Lieberman hôm nay, 18/9, ông Sergey Shoigu đã mạnh mẽ bày tỏ quan điểm của Moscow về vụ trinh sát cơ Il-20 của Nga bị bắn rơi tại Syria.

Theo ông Shoigu, Israel phải chịu trách nhiệm trực tiếp về vụ việc. Đồng thời, hành động của Tel Aviv “không phù hợp với tinh thần quan hệ đối tác Nga – Israel”.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga cũng nhắc lại việc Israel không thông báo trước cho lực lượng Nga tại Syria về cuộc không kích nhằm vào Latakia.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trinh sát cơ Il-20 của nước này bị bắn rơi hôm 17/9 bởi hệ thống tên lửa S200 của Syria, sau khi bị các tiêm kích F-16 của Israel sử dụng làm bình phong trong cuộc không kích nhằm vào Latakia.

Cụ thể, 4 tiêm kích F-16 của Không quân Israel đã tiến hành một cuộc không kích với bom dẫn đường nhằm vào các cơ sở của Syria tại tỉnh Latakia lúc 22h ngày 17/9

“Với việc sử dụng máy bay Il-20 làm bình phong, các phi công Israel đã đánh lừa hệ thống phòng không của Syria. Kết quả là chiếc Il-20 - vốn có tiết diện radar lớn hơn nhiều so với F-16 - đã bị bắn rơi bởi một quả tên lửa của hệ thống S-200 Syria”, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói trong cuộc họp báo ngày 18/9.

“Phía Israel chắc chắn biết rằng họ đang đặt máy bay Nga vào thế nguy hiểm. Nhưng họ không thay đổi kế hoạch chiến đấu, cũng không thông báo sớm để Nga có đủ thời gian điều chiếc Il-20 đến nơi an toàn”, Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

“Chúng tôi coi động thái khiêu khích của Israel là hành động thù địch. 15 binh sĩ Nga đã hi sinh vì sự vô trách nhiệm của quân đội Israel.”

Phía Israel hiện chưa lên tiếng về cáo buộc của Nga.

Hiện thi thể, tư trang cá nhân của phi hành đoàn Nga và các mảnh vỡ của chiếc Il-20 đã được các tàu chiến Nga ngoài khơi Syria trục vớt từ Địa Trung Hải.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn tới thân nhân các binh sĩ thiệt mạng trong vụ việc.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG