Nga hạn chế xuất khẩu khí neon, nguyên liệu chủ chốt để sản xuất chip

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 2/6, Bộ Thương mại Nga cho biết nước này đã hạn chế xuất khẩu các chất khí quý hiếm, trong đó có khí neon, một nguyên liệu chính để sản xuất chip, cho tới cuối năm 2022 để củng cố vị thế trong bối cảnh kinh doanh công nghệ đang bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt.
Nga hạn chế xuất khẩu khí neon, nguyên liệu chủ chốt để sản xuất chip ảnh 1

Khí neon là một nguyên liệu chủ yếu để sản xuất chip

Việc siết chặt xuất khẩu của Nga đã làm nguồn cung toàn cầu trở nên khan hiếm.

Chính phủ Nga cho biết việc xuất khẩu khí quý hiếm cho Nhật Bản và các nước khác sẽ chỉ được thực hiện tới 31/12/2022.

Động thái này sẽ giúp Nga tạo cơ hội sắp xếp lại chuỗi cung cấp bị đứt gãy và thiết lập nguồn cung mới, Thứ trưởng Bộ Thương mại Vasily Shpak cho Reuters biết ngày 2/6. Theo Bộ Thương mại Nga, nước này chiếm tới 30% nguồn cung khí quý hiếm toàn cầu.

Trong khi đó, Đài Loan (Trung Quốc), nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới, đã áp đặt việc kiểm soát xuất khẩu sản phẩm sang Nga sau khi Moscow thực hiện chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Thứ trưởng Shpak cho biết: “Chúng tôi có kế hoạch tăng sản lượng (khí quý hiếm) trong tương lai gần. Chúng tôi tin rằng, đây là bước đi cần thiết để tạo dựng các cuộc đàm phán có lợi cho Nga”.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG