Nga hạ cấp quan hệ ngoại giao với một thành viên NATO

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nga đã hạ cấp quan hệ ngoại giao với Estonia và yêu cầu đại sứ nước này - ông Margus Laidre rời Mátxcơva trước ngày 7/2.
Nga hạ cấp quan hệ ngoại giao với một thành viên NATO ảnh 1

Đại sứ Estonia Margus Laidre đến Bộ Ngoại giao Nga ở Mátxcơva hôm 23/1. Ảnh: Sputnik

Quyết định được đưa ra sau khi Estonia yêu cầu Nga cắt giảm nhân sự tại đại sứ quán nước này ở Tallinn.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố hôm 23/1 rằng "giới lãnh đạo Estonia đã cố tình phá hủy toàn bộ mối quan hệ song phương”. “Tallinn đã kích động bài Nga và đưa việc nuôi dưỡng sự thù địch đối với Mátxcơva lên cấp độ chính sách nhà nước”, trích tuyên bố.

Estonia là thành viên Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trước đó, chính quyền Estonia đã yêu cầu Nga cắt giảm mạnh nhân sự tại đại sứ quán ở Tallinn trước ngày 1/2.

“Xét rằng nhân viên của Đại sứ quán Nga không nỗ lực cải thiện quan hệ Estonia - Nga trong bối cảnh xung đột, chúng tôi tin rằng rằng quy mô hiện tại của phái đoàn Nga là không chính đáng”, Ngoại trưởng Estonia Urmas Reinsalu cho biết vào thời điểm đó.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã chỉ trích yêu cầu cắt giảm phái đoàn ngoại giao của nước này tại Tallinn. “Rõ ràng Estonia là một trong những quốc gia thù địch nhất với Nga”, bà nói.

Đại sứ quán Nga tại Tallinn tuần trước cho biết các động thái của chính quyền Estonia đã khiến cơ quan này không thể hoạt động bình thường, dẫn đến “sự gián đoạn trong các dịch vụ lãnh sự”.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.