Nga đưa tiêm kích bảo vệ khai mạc World Cup 2018

TPO - Chính quyền Nga đã đặt tổ hợp phòng không tối tân và hệ thống tiêm kích trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu trong thời gian tổ chức World Cup 2018.

AFP cho biết tại thủ đô Moscow, quân số Nga huy động để đảm bảo an ninh cho World Cup là hơn 30.000 người. Nga đã thiết lập 73 khu vực thuộc diện kiểm soát an ninh, gồm sân vận động nơi diễn ra các trận đấu, khu vực fanzone, sân tập…Tại đây luôn có sự hiện diện của nhân viên an ninh.

Nga đưa tiêm kích bảo vệ khai mạc World Cup 2018 ảnh 1

An ninh đang được siết chặt tại thủ đô Moscow và nhiều thành phố tổ chức World Cup 2018 ở Nga.

Chính phủ Nga đồng thời triển khai hệ thống phòng không, đặt các nhóm chiến đấu cơ trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, ngăn chặn bất kỳ nguy cơ an ninh nào xảy ra. Tại thủ đô Moscow thời điểm hiện tại, rất dễ gặp cảnh nhân viên cảnh sát đi tuần tra cùng với chó nghiệp vụ.

Theo kế hoạch, tối mai 14/6, trên sân vận động Luzniki sẽ diễn ra Lễ khai mạc World Cup 2018. Ngay sau đó, tại đây sẽ tổ chức trận đấu giữa chủ nhà Nga và Saudi Arabia. Sân Luzniki đồng thời cũng là nơi diễn ra 1 trận Bán kết và trận Chung kết World Cup 2018.

Trước thời điểm diễn ra World Cup 2018, nhiều tổ chức khủng bố trong đó có tổ chức nhà nước Hồi giáo (IS) đã đe doạ sẽ thực hiện các cuộc tấn công Nga. Đáp lại, Tổng thống Vladimir Putin cho hay, Nga sẽ tiêu diệt tất cả những lực lượng xâm phạm an ninh nước này. Ông Putin vừa qua đã gửi lời chào tới CĐV các nước trên thế giới, và cam kết về một lễ hội bóng đá an toàn, sôi động.

MỚI - NÓNG