Nga đưa tên lửa ‘chọc thủng mọi lá chắn’ đi xuyên đại dương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 4/1, Tổng thống Nga Vladimir Putin điều tàu khu trục trang bị tên lửa siêu thanh Zircon hiện đại nhất thực hiện chuyến đi xuyên đại dương để phô trương sức mạnh, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với phương Tây vì cuộc xung đột ở Ukraine.
Nga đưa tên lửa ‘chọc thủng mọi lá chắn’ đi xuyên đại dương ảnh 1

Tên lửa siêu thanh Zircon được phóng từ tàu Đô đốc Gorshkov tháng 5/2022

Nga ca ngợi tên lửa siêu thanh Zircon có thể vượt qua bất kỳ hệ thống phòng không nào của phương Tây khi bay ở tốc độ 11.265 km/h.

Được đưa vào biên chế của Hải quân Nga từ năm 2018 sau nhiều thử nghiệm, tàu Đô đốc Gorshkov là tàu khu trục đầu tiên được chế tạo để thay thế đội tàu khu trục thời Liên Xô với mục tiêu trở thành lực lượng tấn công chủ chốt của Hải quân Nga.

Con tàu dài 130m này được trang bị một dãy tên lửa, cùng với thủy thủ đoàn khoảng 200 người. Năm 2019, tàu Đô đốc Gorshkov đi vòng quanh các đại dương trên hành trình dài 35.000 hải lý.

Tàu Đô đốc Gorshkov là phương tiện chính để thử nghiệm tên lửa siêu thanh Zircon.

Trong những năm gần đây, tên lửa Zircon đã trải qua hàng loạt thử nghiệm. Quân đội Nga tuyên bố thử nghiệm thành công và đưa vào biên chế chính thức từ mùa thu năm ngoái.

Zircon được thiết kế để vũ trang cho các tàu tuần dương, tàu khu trục và tàu ngầm, có thể tấn công cả tàu và mục tiêu trên bộ. Đây là một trong nhiều loại tên lửa siêu thanh mà Nga đang sử dụng.

Tổng thống Putin ca ngợi Zircon là loại vũ khí có thể chọc thủng bất kỳ hệ thống phòng thủ nào hiện nay, nhờ khả năng bay với tốc độ nhanh gấp 9 lần tốc độ âm thanh và tầm bắn hơn 1.000km.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng Zircon tạo nên năng lực tấn công tầm xa truyền thống cho quân đội Nga, cho phép tấn công bất kỳ mục tiêu nào của kẻ thù với độ chính xác cao.

Trong khi Nga phát triển vũ khí siêu thanh, Mỹ đang phát triển năng lực tấn công toàn cầu chớp nhoáng, với tầm nhìn là bắn trúng các mục tiêu chiến lược của kẻ thù bằng vũ khí dẫn đường truyền thống ở bất kỳ nơi nào trên thế giới trong vòng 1 giờ đồng hồ.

Ông Putin ca ngợi Zircon là đáp án cho nỗ lực đó, khẳng định rằng vũ khí mới không có đối thủ, tạo nên ưu thế chiến lược cho Nga.

Vài tháng sau khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, ông Putin đặt Mỹ và các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào trạng thái báo động khi cảnh báo rằng, các tàu chiến mang Zircon giúp Nga có năng lực tấn công “các trung tâm hoạch định chính sách” của đối thủ chỉ trong vòng vài phút nếu được phóng từ vùng biển trung lập.

Phát biểu trong buổi lễ ngày 4/1, Tổng thống Putin một lần nữa khen ngợi Zircon là “vũ khí độc nhất” vì “không có vũ khí tương xứng ở bất kỳ nơi nào trên thế giới”.

Theo AP
MỚI - NÓNG