Nga đưa lực lượng ở Viễn Đông đến gần châu Âu để tập trận

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lực lượng Nga đóng tại vùng Viễn Đông của nước này sẽ tổ chức đợt tập trận ở tỉnh Astrakhan, nơi nằm gần biên giới với giữa châu Âu và phần thuộc châu Á của Nga, Interfax dẫn thông tin từ quân khu phía đông đưa tin ngày 1/3.
Nga đưa lực lượng ở Viễn Đông đến gần châu Âu để tập trận ảnh 1

Lực lượng của Nga ở vùng Viễn Đông sẽ di chuyển đến sát biên giới với châu Âu để tập trận. (Ảnh: AP)

Lực lượng này sẽ huấn luyện trong một đợt di chuyển đường dài của các đơn vị, và thực hiện những nhiệm vụ khác, quân khu cho biết.

Thông tin được đưa ra khi chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine bước sang ngày thứ 6. Trước khi chiến dịch diễn ra, Nga đã tập hợp hơn 100.000 binh lính gần biên giới để tập trận.

Một chuyên gia quốc tế vừa cho rằng Mátxcơva không thể khuất phục Ukraine nhanh chóng với quân số hiện tại.

“Quân đội Nga quá dàn trải và đang ở tình thế bấp bênh nếu chiến sự ở Ukraine kéo dài”, ông Seth Jones, phó chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu quốc tế và chiến lược, viết trên mạng xã hội.

“Giả sử có 150.000 lính Nga ở Ukraine và dân số 44 triệu người địa phương, tỷ lệ hiện là 3,4 lính/1.000 dân. Bạn không thể giữ địa bàn với tỷ lệ đó”, ông Jones nhận định.

So sánh tỷ lệ binh lính với những cuộc chiến trước đây, ông Jone cho rằng chiến dịch thành công cần một tỷ lệ cao hơn nhiều. Ví dụ, quân đồng minh chiếm tiến vào Đức năm 1945 với tỷ lệ 89,3 lính/1.000 dân. Lực lượng NATO ở Bosnia năm 1995 có 17,5 lính/1.000 dân. Lực lượng NATO ở Kosova năm 2000 có 19,3 lính/1.000 dân.

Và nếu lực lượng Nga đối mặt với một cuộc chiến tranh du kích trong trường hợp chính phủ Ukraine sụp đổ, tỷ lệ hiện tại sẽ không có lợi cho Nga, ông Jones nhận định.

Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Fumio Kishida hôm nay cho biết các nước thuộc G7 sẽ thúc giục cộng đồng quốc tế đoàn kết để đối phó với Nga.

“Điều quan trọng là tất cả thành viên của cộng đồng quốc tế phải phản ứng kiên quyết trước những hành động của Nga”, ông Kishida nói tại cuộc họp báo sau khi cuộc hội đàm trực tuyến các lãnh đạo khác trong G7.

Là người đứng đầu chính phủ một nước từng hứng chịu thảm hoạ hạt nhân khủng khiếp, ông Kishida nói rằng bất kỳ việc sử dụng vũ khí hạt nhân nào cũng là điều không thể chấp nhận được.

Ông Kishida cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã khởi xướng cuộc hội đàm trực tuyến giữa các lãnh đạo G7 với Ba Lan, Romania và NATO.

Theo Reuters, CNN
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.