Nga đóng tàu phá băng lớn nhất thế giới

Nga đóng tàu phá băng lớn nhất thế giới
TPO – Nga đang có kế hoạch xây dựng tàu phá băng lớn nhất thế giới chạy bằng nguồn năng lượng hạt nhân.
Tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân đang được Nga lên kế hoạch xây dựng
Tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân đang được Nga lên kế hoạch xây dựng.

Theo các nhà phân tích hàng đầu tại Anh, tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân này có khả năng phá vỡ các khối băng lớn và đi sâu vào những vùng biển ở Bắc Cực, cũng như các con sông cạn ở Siberia.

Theo quan chức quốc phòng Matthew Willis, tàu phá băng được miêu tả giống xe tăng Rusi. Sự có mặt của tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân của Nga sẽ sánh ngang các loại tàu thương mại khác đang hoạt động trên biển.

Nga là nước duy nhất trên thế giới có hạm đội tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Công ty điện hạt nhân Rosatom đã ký hợp đồng xây dựng tàu phá băng thế hệ mới LK-60 vào ngày 23 - 8 vừa qua. Tàu sẽ được lắp ghép tại xưởng đóng tàu Baltiysky Zavod tại St Petersburg, Nga.

BBC cho biết, tàu phá băng lớn nhất thế giới này dài 173m, rộng 34 mét, sẽ hoạt động ở vùng biển ở Bắc Cực. Theo dự kiến, tàu sẽ hoàn thành và chạy thử nghiệm vào năm 2017.

Nguyễn Thủy
Theo BBC

Theo Dịch
MỚI - NÓNG