Nga đầu tư vào Việt Nam gần 780 triệu USD

Nga đầu tư vào Việt Nam gần 780 triệu USD
TP - Sáng qua (29-1), tại Đà Nẵng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội Hữu nghị Việt - Nga TP Đà Nẵng tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga.

Ngài Iuri Materiy, Tổng lãnh sự quán LB Nga tại Đà Nẵng cho biết, hiện Nga đã đầu tư vào Việt Nam 65 dự án với số vốn gần 780 triệu đô la Mỹ.

Riêng miền Trung, Cty liên doanh Vietgazprom do Tập đoàn dầu khí Gazprom, thuộc LB Nga và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sáng lập, tiếp tục công việc thăm dò đem lại kết quả khả quan tại thềm lục địa miền Trung Việt Nam.

* Tại Bình Dương, Trường Đại học Bình Dương và Viện Hàn lâm Khoa học Kỹ sư Liên bang Nga vừa ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác như: Thành lập chi nhánh Viện Hàn lâm Khoa học Kỹ sư Liên bang Nga tại trường Đại học Bình Dương, đào tạo sau đại học cho cán bộ trường Đại học Bình Dương.

Đồng thời, Viện Hàn lâm Khoa học Kỹ sư Liên bang Nga cũng nhận sinh viên của trường Đại học Bình Dương sang học và nghiên cứu, chuyển giao công nghệ.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".