Nga đã có phương án thay thế tiêm kích đánh chặn MiG-31

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - Tập đoàn sản xuất máy bay MiG của Nga đã lên kế hoạch phát triển một phiên bản tiêm kích đánh chặn mới nhằm thay thế cho MiG-31 lừng danh.

Hãng RIA Novosti ngày 14/6 dẫn lời Tổng Giám đốc Tập đoàn MiG, Ilya Tarasenko cho biết, song song với việc hiện đại hóa sâu các tiêm kích đánh chặn MiG-31, Tập đoàn cũng tiến hành phát triển một phiên bản thay thế cho máy bay lừng danh này.

“Tập đoàn đang thực hiện đồng thời nhiều công việc, đó là nâng cấp máy bay MiG theo đơn đặt hàng, trong đó đề cao những tính năng để MiG-31 tiệm cận máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm. Ngoài ra chúng tôi tiến hành song song cả hai dự án có sẵn ngay hiện nay là MiG-29 và MiG-35”, ông Tarasenko nói.

“Chúng tôi cũng đề xuất cho khách hàng tổ hợp hàng không đánh chặn tầm xa thế hệ mới”, Tổng Giám đốc MiG bổ sung.

Về thời gian hoàn thành việc hiện đại hóa toàn bộ tiêm kích đánh chặn MiG-31, ông Tarasenko nhấn mạnh rằng “hiện nay đang có những hợp đồng mà chúng tôi thực hiện thành công”.

Mikoyan MiG-31 biên chế trong lực lượng Không quân Nga, hiện được xem là tiêm kích đánh chặn hàng đầu thế giới, có thể đạt tốc độ Mach 3.1, hoạt động trong phạm vi 4.000 km, có thể thực hiện tốt nhiệm vụ trấn áp các tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo.

MiG-31 (NATO định danh là: Foxhound) là tiêm kích đánh chặn tầm xa siêu âm, có thể tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết.

Một biên đội bốn chiếc MiG-31 có thể kiểm soát không phận có chiều rộng 800 – 900km.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".