Nga cung cấp tên lửa phòng không cho Iran

Nga cung cấp tên lửa phòng không cho Iran
TPO - Hôm qua, 24/1, giới chức Iran thông báo họ vừa nhận hệ thống tên lửa phòng không tự hành rất hiện đại của Nga mang tên Tor-M1.

>> Ông M. Ahmadinejad không tin Mỹ sẽ tấn công Iran

Theo đó, số vũ khí này sẽ được sử dụng để bảo vệ các cơ sở hạt nhân quan trọng của chính quyền Tehran.

Tuyên bố về việc giao nhận hệ thống tên lửa Tor-M1 được đưa ra đúng thời điểm Iran mở màn một cuộc tập trận quân sự kéo dài 3 ngày. Đây là động thái quân sự đầu tiên của Tehran kể từ khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết trừng phạt Iran hôm 23/12/2006, vì tội từ chối ngừng làm giàu uranium.

Truyền hình quốc gia Iran dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mostafa Mohammad Najjar cho biết: "Chúng tôi có những quan hệ buôn bán về thiết bị quốc phòng mang tính xây dựng với Nga và chúng tôi đã mua hệ thống tên lửa Tor-M1". Nhưng ông Najjar không cho biết rõ có bao nhiêu quả tên lửa đã được chuyển từ Nga tới Iran và vào thời điểm nào.

Trước đó, Nga tuyên bố họ sẽ cung cấp cho Iran 29 hệ thống tên lửa tự hành đất đối không Tor-M1 theo một bản hợp đồng mua bán trị giá 700 triệu USD, ký từ tháng 12/2005. Theo các hãng tin Nga, số vũ khí trên sẽ được sử dụng để bảo vệ những cơ sở chính của chính phủ và quân đội, như các trung tâm hạt nhân tại Isfahan, Bushehr, Tehran và khu vực phía đông Iran.

Ông Sergei Chemezov, giám đốc một tập đoàn chuyên xuất khẩu vũ khí do chính phủ Nga kiểm soát cho biết, các hệ thống tên lửa Tor-M1 đã được chuyển tới Iran trước thời điểm cuối tháng 12/2006. Hiện không rõ hoạt động mua bán vũ khí này có hoàn tất trước khi Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết trừng phạt Tehran hôm 23/12/2006 hay không.

Trong khi đó, giới chức Nga nhiều lần khẳng định việc buôn bán vũ khí của họ sẽ không vi phạm bất cứ nguyên tắc quốc tế nào. Nhưng từ lâu Washington đã kêu gọi không xuất khẩu vũ khí tới Iran.

Phát ngôn viên phái đoàn Mỹ tại Liên Hợp Quốc là Richard Grenell bình luận: "Đây rõ ràng không phải là một điều thích hợp đối với một chính phủ đang bị Liên Hợp Quốc trừng phạt vì có kế hoạch phát triển vũ khí hạt nhân".

Iran cũng một mực phủ nhận cáo buộc của Mỹ và một số nước rằng họ đang che giấu một chương trình chế tạo vũ khí nguyên tử. Tehran khẳng định hoạt động làm giàu uranium của nước này chỉ nhằm mục đích hòa bình là phát điện. Trong khi đó, thời gian qua xuất hiện ngày càng nhiều phỏng đoán rằng Mỹ và Israel chuẩn bị tấn công phủ đầu các cơ sở hạt nhân của Iran.

Thành An
Theo ITAR-Tass, AP

MỚI - NÓNG