Nga cử Hạm đội chống hải tặc tới vịnh Aden

Nga cử Hạm đội chống hải tặc tới vịnh Aden
TPO - Lực lượng đặc nhiệm thuộc Hạm đội Phương Bắc của Nga ngày 27-3 đã được huy động tới vịnh Aden thực hiện sứ mệnh chống hải tặc ngoài khơi biển Somalia.
Nga tiếp tục gửi lực lượng Hải quân tới vịnh Aden. Ảnh: Ria
Nga tiếp tục gửi lực lượng Hải quân tới vịnh Aden. Ảnh: Ria .

Theo Ria Novosti (Nga), hạm đội phương Bắc do phó Đô đốc Kulakov dẫn đầu sẽ thay thế nhiệm vụ của Hạm đội Thái Bình Dương do khu trục hạm lớp Udaloy, tàu Đô đốc Tributs dẫn đầu đang hoạt động trên biển này trong thời gian qua.

Hạm đội Thái Bình Dương chính thức báo cáo hoàn thành nhiệm vụ chống cướp biển ngoài khơi biển Somalia vào ngày 26-3. Nhiệm vụ này tiếp tục được chuyển giao cho Hạm đội Phương Bắc vào ngày 27-3.

Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ chống hải tặc trên vịnh Aden, hạm đội Thái Bình Dương đã hộ tống các đoàn tàu chở dầu, đoàn tàu thương mại trên biển này.

Từ năm 2008, lực lượng chống hải tặc của Nga đã hộ tống được hơn 130 tàu thương mại đến từ các quốc gia khác nhau đi qua khu vực vịnh Aden. Lực lượng tàu chiến của Nga đã tham gia và hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho khu vực biển quốc tế.

Nguyễn Thủy

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.