Nga công bố hình ảnh cuộc không kích trung tâm đầu não IS

Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
TPO - Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/6 công bố hình ảnh cuộc không kích của Lực lượng Không quân vũ trụ Nga (VKS) nhằm vào trung tâm chỉ huy của “Nhà nước Hồi giáo”( IS) tự xưng ở ngoại ô Raqqa, Syria.

Hình ảnh do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy hệ quả của cuộc tấn công vào nơi được cho là trung tâm đầu não của IS ở Raqqa.

Cùng ngày, trong một thông báo chính thức, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các máy bay Su-34 và Su-35 của Lực lượng VKS đã thực hiện cuộc không kích trong khoảng thời gian từ 21h35 tới 21h45 ngày 28/5, nhằm vào trung tâm đầu não của IS ở Raqqa, nơi các tay súng IS đang tổ chức một cuộc họp nhằm tìm giải pháp rút khỏi thành phố này.

Theo dữ liệu của Bộ Quốc phòng, trong số những tên khủng bố bị tiêu diệt có “Tiểu vương” Raqqa Abu al-Hajji al-Misri, Ibrahim Al-Nayef al-Haj, kiểm soát khu vực từ Raqqa đến Essaouira Suhne, và “chủ soái an ninh” của IS là Sulaiman Al-Shauah.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, thủ lĩnh tổ chức khủng bố này là Abu Bakr al-Baghdadi có thể cũng đã thiệt mạng trong cuộc không kích trên.

“Theo một số thông tin được kiểm, thủ lĩnh IS al-Baghdadi đã tham dự cuộc họp ở địa điểm mà Không quân Nga giáng đòn tấn công”, tuyên bố nêu rõ.

al - Baghdadi xuất hiện lần đầu trước công chúng vào tháng 5/2014 sau khi IS chiếm thành phố Mosul và ra tuyên bố về sự hình thành “Caliphate Hồi giáo” ở Trung Đông.

Kể từ đó, các phương tiện truyền thông nhiều lần loan tin thủ lĩnh IS bị diệt, nhưng không có xác nhận.

Tình báo Mỹ và Iraq cho rằng thủ lĩnh IS có thể lẩn trốn trong khu vực thuộc điểm dân cư El Baad gần biên giới Syria.

Tờ Daily Mail ngày 11/6/2017 dẫn nguồn từ truyền hình Syria thông báo rằng al-Baghdadi có lẽ đã thiệt mạnh sau cuộc không kích.

Tuy vậy, đến thời điểm hiện tại, website Hồi giáo Amaq vẫn chưa công bố bất kỳ thông tin nào xác nhận về sự việc trên. 

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG