Nga có thể trang bị tiêm kích Checkmate

0:00 / 0:00
0:00
Tiêm kích một động cơ Checkmate
Tiêm kích một động cơ Checkmate
TPO - Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov cho biết, việc mua tiêm kích Checkmate cho Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga có thể được đưa vào chương trình trang bị vũ khí của nhà nước trong giai đoạn 2024–2033.

Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov nói với các phóng viên tại Diễn đàn Dầu khí Tyumen mới đây: “Các kế hoạch cho chương trình vũ khí của nhà nước trong tương lai sẽ xem xét khả năng mua tiêm kích một động cơ Checkmate”.

Ông Borisov nói thêm rằng Bộ Quốc phòng Nga đã chú ý đến quan điểm về độ tin cậy, sự hiện diện của duy nhất một động cơ trên Checkmate. Phó Thủ tướng Nga nhắc lại, các loại máy bay quân sự một động cơ đang được sử dụng rộng rãi ở nước ngoài (Mỹ có F-35, F-16, Trung Quốc có J-10-PV).

Theo ông Borisov, sự hiện diện của một tiêm kích mới trong quân đội Nga sẽ góp phần mở rộng tiềm năng xuất khẩu của loại máy bay này.

Ngày 3/9, người đứng đầu Bộ Công Thương Denis Manturov bên lề Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF) cho biết, Nga sẵn sàng tài trợ toàn bộ kinh phí cho việc chế tạo tiêm kích thế hệ thứ năm Su-75 Checkmate. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng các đối tác nước ngoài có thể tài trợ để chế tạo ra mẫu tiêm kích hai chỗ ngồi nếu họ yêu cầu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 20/7 tại MAKS-2021 đã thị sát một máy bay Checkmate mô hình trong gian hàng của tập đoàn Sukhoi. Máy bay được trang bị trí thông minh nhân tạo, có thể độc lập tiến hành xem xét và thông báo cho phi công về tình trạng sẵn sàng khởi hành.

Đồng thời, người đứng đầu tập đoàn nhà nước Rostec, ông Sergei Chemezov, nói rằng giá của một chiếc của tiêm kích Checkmate mới của Nga từ 25-30 triệu USD. Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov nói thêm rằng Nga đã có một khách hàng nước ngoài cho tiêm kích mới.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.