Nga chuẩn bị bàn giao lô thứ 2 hệ thống phòng không S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga. Ảnh: Tass
Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga. Ảnh: Tass
TPO - Một hợp đồng về việc chuyển giao lô thứ 2 hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ đã được ký kết và các bên đang thảo luận về các điều khoản tài chính của hợp đồng, ông Alexander Mikheyev, người đứng đầu công ty vũ khí nhà nước Nga Rosoboronexport nói với các phóng viên ngày 24/8.

"Hợp đồng đã được ký kết," Giám đốc điều hành Rosoboronexport khẳng định

Hiện các bên đang thảo luận về "việc thanh toán tài chính để thực hiện hợp đồng", ông nói rõ. Người đứng đầu Rosoboronexport cho biết thời gian thực hiện hợp đồng sẽ phụ thuộc vào thời gian đối tác Thổ Nhĩ Kỳ thanh toán hoàn tất các thủ tục về tài chính.

Tháng 9/2017, Nga tuyên bố đã ký một thỏa thuận trị giá 2,5 tỷ USD với Thổ Nhĩ Kỳ về việc chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Ankara. Theo hợp đồng, Ankara đã nhận được một trung đoàn hệ thống tên lửa phòng không S-400 (hai tiểu đoàn). Thỏa thuận cũng dự kiến chuyển giao một phần công nghệ sản xuất cho phía Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia thành viên NATO đầu tiên mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 từ Nga. Việc chuyển giao các bệ phóng S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu vào ngày 12/7/2019.

Việc Thổ Nhĩ Kỳ quyết định mua hệ thống tên lửa đất-đối-không S-400 do Nga sản xuất đã gây ra phản ứng tiêu cực mạnh mẽ từ Mỹ và NATO nói chung. Mxy đã liên tục gây sức ép để Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ các hệ thống phòng không của Nga.

Tuy nhiên, bất chấp những sức ép từ Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ không từ bỏ hệ thống S-400 khiến cho Washington tức giận loại Ankara khỏi chương trình phát triển máy bay ném bom thế hệ thứ năm F-35 của Mỹ.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.