Nga chưa triển khai hết năng lực vũ khí ở ở Syria

Đại úy Alexander Shvarts đứng bên cạnh ụ pháo trên chiến hạm Moskva. (Nguồn: AFP)
Đại úy Alexander Shvarts đứng bên cạnh ụ pháo trên chiến hạm Moskva. (Nguồn: AFP)
Tổng thống Vladimir Putin hôm 19/12 cho biết lực lượng vũ trang Nga chưa triển khai hết khả năng của mình ở Syria. Người đứng đầu nước Nga cũng tuyên bố có thể sử dụng "nhiều phương tiện quân sự" hơn nếu cần thiết.

"Chúng tôi nhận thấy các phi công và nhân viên tình báo của mình đã phối hợp hiệu quả như thế nào với nhiều lực lượng khác nhau, lục quân, hải quân và không quân, họ đã sử dụng những vũ khí hiện đại nhất như thế nào", Reuters dẫn lời ông Putin trong một bài phát biểu.

"Tôi muốn nhấn mạnh rằng đến nay đó chưa phải là toàn bộ khả năng của chúng tôi. Chúng tôi có nhiều phương tiện quân sự hơn và chúng tôi sẽ sử dụng chúng nếu cần thiết", ông nói thêm.

Nga bắt đầu chiến dịch không kích các cơ sở của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) từ ngày 30/9 theo đề nghị của chính phủ Syria. Chiến dịch được tăng cường sau khi máy bay chở khách Metrojet rơi tại Ai Cập do bị IS gài bom.

Trong cuộc họp báo thường niên hôm 17/12, ông Putin cho biết Nga chưa chắc đã cần có một căn cứ quân sự lâu dài ở Syria bởi Moscow có những vũ khí đủ mạnh để "nhắm trúng bất kỳ ai" cách biên giới Nga hàng nghìn km.

Chưa dùng đến tên lửa mang đầu đạn hạt nhân

Moskva, soái hạm thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga, là con tàu lớn nhất mà điện Kremlin đưa tới Syria để hỗ trợ chiến dịch không kích tại đây. Nó đang hoạt động tại khu vực cách bờ biển Syria có 10 km.

Cho tới cách nay 3 tuần, con tàu được đóng từ năm 1983 này vẫn hoạt động khá xa bờ, để bảo vệ các tàu vận tải nhu yếu phẩm cho căn cứ của Nga đặt tại Syria.

Nhưng sau khi một chiếc F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ chiếc Su-24 của Nga tại khu vực biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ, con tàu đã được yêu cầu hoạt động gần bờ để ngăn cản những vụ tấn công tương tự.

Nói về hệ thống tên lửa đối không của tàu tuần dương Moskva, đại úy Alexander Shvarts cho biết: "Hệ thống có thể bắn tới 12 quả tên lửa vào bất kỳ lúc nào," Shvarts nói với phóng viên AFP khi đưa đoàn báo chí đi thăm con tàu, trong một chương trình do Bộ Quốc phòng Nga tổ chức. "Tầm bắn là 70km."

Thời gian gần đây, Nga đã tăng cường chiến dịch không kích tại Syria, bằng các loại tàu chiến nằm ngoài biển. Nước này đã bắn tên lửa hành trình từ một tàu ngầm ở Địa Trung Hải vào đầu tháng 12. Trước đó, các tàu chiến Nga cũng bắn tên lửa tới mục tiêu của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng từ biển Caspi.

Tuy nhiên tàu Moskva, được thiết kế chủ yếu để chống các tàu mặt nước khác và bắn hạ máy bay, vẫn chưa phải động tới kho vũ khí đáng sợ của nó khi hoạt động tại Syria.

Các món "hàng nóng" con tàu mang theo có tên lửa Vulkan, với khả năng đánh chìm chiến hạm của đối phương. Những tên lửa này có thể được trang bị đầu đạn hạt nhân, dù hiện con tàu không mang đầu đạn nào như thế.

"Chuyện giống như dùng dao mổ trâu giết gà vậy," phát ngôn viên quân đội Nga Igor Konashenkov nói với hãng tin AFP trong chuyến thăm. "Đó không phải là thứ vũ khí phù hợp để tấn công các mục tiêu của chúng tôi ở Syria."

Sau vụ bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi chiếc Su-24, Nga còn điều tới căn cứ Hmeimim hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến S-400. Hệ thống có khả năng đánh chặn và tầm bắn vượt trội so với kho vũ khí đối không tên tàu Moskva - có nghĩa con tàu này không cần thiết lắm về mặt chiến lược tại Syria

Nhưng thông qua việc điều một chiến hạm chủ chốt như Moskva, điện Kremlin muốn gửi đi một thông điệp cảnh cáo rõ ràng.

Trong chuyến thăm của cánh báo chí, quân đội Nga đã hãnh diện phô ra nhiều trang thiết bị mới trên tàu Moskva. Các hệ thống pháo được tháo bạt và tên lửa thì mở nắp che để các phóng viên chụp ảnh.

"Tổng cộng chúng tôi có 11 tàu, gồm cả Moskva, đang tham gia chiến dịch. Các tàu khác gồm tàu đổ bộ, tàu tên lửa loại nhỏ và tàu tiếp tế," ông Oleg Krivorog, một sĩ quan của quân đội Nga, cho biết.

Hiện Moskva vẫn đang hoạt động dọc theo bờ biển Syria và ít có khả năng nó sẽ sớm trở về căn cứ ở Sevastopol. Khi chia tay các nhà báo, Đại úy Shvarts đã nói: "Chúng tôi đang chờ một đợt luân chuyển thủy thủ đoàn mới. Tôi sẽ không thể nói về ngày chúng tôi kết thúc nhiệm vụ".

Theo Theo Vietnamplus/Vnexpress
MỚI - NÓNG