Nga chặn hai đợt tấn công bằng máy bay không người lái ở Crimea trong 24 giờ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các lực lượng Ukraine đã tiến hành một số cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào thành phố cảng Sevastopol ở Crimea hôm thứ Hai, chính quyền địa phương cho biết.

Theo Thống đốc Mikhail Razvozhayev, đã có hai đợt tấn công trong vòng 24 giờ qua. Tất cả 10 máy bay không người lái (UAV) đã bị bắn hạ bởi hệ thống phòng không Nga, tính đến 14h46 (giờ địa phương).

Ông Razvozhayev lưu ý tất cả các máy bay không người lái đã bị phá hủy trên biển và không tiếp cận được bất kỳ mục tiêu dự định nào, được cho là bao gồm sân bay Belbek ở phía Bắc thành phố.

Ông nói thêm rằng quân đội Nga đã "tự tin và bình tĩnh" đẩy lùi các cuộc tấn công và tiếp tục theo dõi tình hình trên không, đồng thời kêu gọi người dân chỉ tin vào thông tin chính thức.

Cuộc tấn công hôm thứ Hai đánh dấu lần thứ năm Sevastopol bị máy bay không người lái nhắm tới trong năm nay. Hệ thống phòng không của thành phố đã được kích hoạt hôm 10/1. Ba ngày trước đó, một máy bay không người lái đã bị bắn hạ trên bến tàu phía Bắc của thành phố. Ngày 4/1, hai máy bay không người lái đã bị phá hủy gần sân bay Belbek và hai chiếc khác bị bắn hạ vào ngày 2/1 trên Biển Đen.

Nằm trên bờ biển phía Tây Nam bán đảo Crimea, nơi đã sáp nhập Nga sau cuộc trưng cầu dân ý năm 2014, thành phố cảng chiến lược Sevastopol là nơi đóng quân của Hạm đội Biển Đen Nga và đã nhiều lần trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái kể từ khi Mátxcơva khai màn chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2/2022.

Chính quyền Nga đổ lỗi cho Ukraine về các cuộc tấn công. Kiev coi Crimea là phần lãnh thổ tạm thời bị Nga kiểm soát. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần tuyên bố sẽ chiếm lại bán đảo bằng mọi cách.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.