Nga - CH Czech: Đông Âu đại chiến

Nga - CH Czech: Đông Âu đại chiến
TP - Nga và CH Czech được giới chuyên môn đánh giá là đối thủ trực tiếp cạnh tranh một vé đi tiếp ở bảng A.
Arshavin khó có thể tỏa sáng như bốn năm trước. Ảnh: Getty Images
Arshavin khó có thể tỏa sáng như bốn năm trước. Ảnh: Getty Images.

Những chú gấu Nga vừa gây nên một cú sốc ngay trước ngày vào giải khi đánh bại Italia với tỷ số đậm 3-0 trong một trận giao hữu. Họ cũng vừa trải qua chuỗi 14 trận liên tục bất bại và tràn đầy hứng khởi cho trận ra quân tại Euro 2012 trước CH Czech.

Những căng thẳng liên quan chính trị trong quá khứ khiến tuyển Nga không được nồng nhiệt chào đón ở Ba Lan. Chẳng những vậy, họ còn phải chịu sự giám sát chặt chẽ của lực lượng an ninh để đảm bảo sự an toàn trước những phần tử quá khích.

Tuy nhiên, phát biểu trước trận đấu, HLV Dick Advocaat cho biết các cầu thủ Nga đều ở trạng thái thể lực hoàn hảo và họ sẵn sàng bước vào trận đấu mở đầu nhưng vô cùng quan trọng trước đối thủ cũng đến từ Đông Âu, CH Czech.

CH Czech mang đến Euro lần này đội hình dầy dạn kinh nghiệm với những cựu binh đã nhiều năm chinh chiến như thủ môn Petr Cech, các tiền vệ Tomas Rosicky, Jaroslav Plasil và tiền đạo Milan Baros. Đây có thể coi là cơ hội cuối cùng của thế hệ vàng từng đưa tuyển CH Czech vào đến bán kết Euro 2004.

Vấn đề của CH Czech nằm ở hàng công khi tre Milan Baros đã già còn lớp măng non chưa đủ sức tỏa sáng. Họ mới chỉ có 12 bàn trong 10 trận ở vòng loại và là đội ghi ít bàn nhất trong số 14 đội lọt vào Euro (trừ hai đội chủ nhà).

Với thủ môn Cech vững vàng trong khung thành, tuyển CH Czech hẳn sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự trước gấu Nga và trông chờ ở những đợt phản công chớp nhoáng.

Sẽ là một thế trận giằng co khá quyết liệt khi bên nào cũng muốn thắng trong trận đấu có tầm quan trọng như thế này. Lần gần đây nhất hai đội gặp nhau là tại Euro 1996 với kết quả hòa 3-3. Có thể một trận hòa lại xuất hiện nhưng sẽ không có nhiều bàn thắng được ghi.

Dự đoán: 1-1

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.