Trưởng Cơ quan Không gian Liên bang Nga Roscosmos, ông Igor Komarov ngày 24/4 cho biết: “Chi phí của các chương trình dự án đã bị thay đổi đáng kể trong năm ngoái do ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế, tỷ giá và tỷ lệ lạm phát bấp bênh”.
Theo ông Komarov, ngân sách dự kiến ban đầu ở mức 2,85 nghìn tỷ rúp, nhưng đã phải cân nhắc giảm xuống còn 2.004 tỷ rúp.
Trước đó, hôm 15/4, Chủ tịch Ủy ban Khoa học công nghệ của Roscosmos, ông Yuri Koptev cho biết, mức chi 37 tỷ USD nêu trên là mức chi không thể nhỏ hơn để phục vụ các mục tiêu khám phá vũ trụ của Nga.
Hạn chót cho để đệ trình Chương trình Không gian Liên bang Nga giai đoạn 2016-2025 là ngày 10/6/2015.
Khi đó, một loạt các dự án đầy tham vọng như khám phá toàn diện mặt trăng và xây dựng một bệ phóng hạng siêu nặng để phóng phi thuyền ra ngoài quỹ đạo trái đất.
Ban quản trị của Roscosmos đã phải tìm cách cắt giảm chi tiêu đối với một số dự án của mình.
Trong đó, đáng chú ý, cơ quan này đã phải điểu chỉnh giảm mức chi tiêu dự kiến cho một bệ phóng hạng siêu nặng tới 10 lần, từ 11,5 tỷ USD xuống còn chỉ 1,15 tỷ USD.