Nga cảnh báo sẽ có hành động pháp lý nếu bị đẩy vào cảnh vỡ nợ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nga sẽ có hành động pháp lý nếu phương Tây cố đẩy họ vào tình thế không thể thanh toán nợ công, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov cho biết như vậy trong cuộc trả lời báo Izvestia ngày 11/4.
Nga cảnh báo sẽ có hành động pháp lý nếu bị đẩy vào cảnh vỡ nợ ảnh 1

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov. (Ảnh: Reuters)

“Tất nhiên chúng tôi sẽ kiện, vì chúng tôi đã thực hiện tất cả bước đi cần thiết để bảo đảm các nhà đầu tư nhận được tiền”, ông Siluanov nói.

“Chúng tôi sẽ phải trình hoá đơn lên toà để chứng minh nỗ lực trả nợ bằng cả ngoại tệ và đồng rúp. Đó không phải là một quá trình dễ dàng. Dù khó khăn, chúng tôi sẽ phải tích cực chứng minh trường hợp của mình”, ông nói.

Ông Siluanov không cho biết hành động pháp lý cụ thể của Nga là gì.

Nga đối mặt với nguy cơ vỡ nợ công lần đầu tiên trong hơn 1 thế kỷ sau khi cố gắng đạt được thoả thuận để thanh toán trái phiếu quốc tế bằng đồng rúp, dù đáng lẽ phải trả bằng đô la Mỹ.

Tuần trước, ông Siluanov khẳng định Mátxcơva sẽ làm mọi việc có thể để bảo đảm thanh toán cho các chủ nợ.

“Nga cố gắng một cách thiện chí để thanh toán cho các chủ nợ. Tuy nhiên, chính sách có chủ đích của phương Tây là gây ra một cuộc vỡ nợ nhân tạo bằng mọi cách”, ông Siluanov nói.

Ông cho biết nợ trái phiếu quốc tế của Nga chiếm khoảng 20% tổng nợ công, hiện ở mức khoảng 21 nghìn tỷ rúp (261,7 tỷ USD).

Nga chưa từng bị vỡ nợ từ sau cuộc cách mạng năm 1917, nhưng thanh toán trái phiếu quốc tế trở thành vấn đề nghiêm trọng sau khi phương Tây áp hàng loạt lệnh trừng phạt.

“Nếu họ thực hiện một cuộc chiến kinh tế và tài chính chống lại chúng tôi, chúng tôi buộc phải hành động, trong khi vẫn thực hiện nghĩa vụ của mình. Nếu chúng tôi không được thanh toán bằng ngoại tệ, chúng tôi sẽ trả bằng tiền rúp”, ông Siluanov nói.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG