Nga cần phát triển tên lửa mới để đáp trả Mỹ

Nga cần phát triển tên lửa mới để đáp trả Mỹ
TPO - Nga cần phát triển hệ thống trên đất liền của loại tên lửa Kalibr hiện trang bị cho các tàu chiến kết hợp với một loại tên lửa hành trình tầm xa trong giai đoạn 2019-2020 để đáp trả việc Mỹ quyết định rút lui khỏi Hiệp ước hạt nhân tầm trung (INF), bộ trưởng Quốc phòng Nga nói hôm nay.

"Trong giai đoạn 2019-2020,  chúng ta cần phát triển phiên bản dùng trên đất liền của hệ thống tên lửa Kalibr, kết hợp với một tên lửa hành trình tầm xa, vốn đã chứng minh tính hiệu quả trên chiến trường Syria. Cũng trong giai đoạn này, chúng ta cần phát triển một hệ thống tên lửa mặt đất siêu thanh tầm xa”, ông Shoigu được hãng tin RIA dẫn lời.

Nga cần phát triển tên lửa mới để đáp trả Mỹ ảnh 1 Tên lửa Kalibr được quân Nga sử dụng tại Syria

“Bên cạnh đó, điều quan trọng là cần phải tăng tầm bắn của của các hệ thống tên lửa mặt đất và việc này hiện đang được thực thi”, ông Shoigu nói.

Theo ông, kinh nghiệm chiến đấu trên chiến trường với sự hỗ trợ của vũ khí chính xác tại Syria đã chứng minh rằng Nga cần tái trang bị các phi đội vệ tinh quân sự.

Hôm thứ Sáu tuần trước, Mỹ thông báo đình hoãn việc tham gia INF. Hiệp ước này cấm các tên lửa tầm trung mặt đất có tầm bắn 500- 2100km. Ngày hôm sau, Nga cũng đình hoãn việc tham gia INF.

Hôm thứ Hai, đại sứ Mỹ tại Nga Jon Huntsman nói Washington có thể “nghĩ lại” về việc rút lui khỏi INF nếu Nga có các biện pháp có thể kiểm chứng chứng minh rằng Moscow không vi phạm INF trong vòng 6 tháng.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.