Nga cân nhắc rút khỏi WTO, WHO

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga đang lên kế hoạch thảo luận về khả năng nước này rút khỏi Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), theo Pyotr Tolstoy – Phó Chủ tịch Hạ viện.

“Bộ Ngoại giao đã gửi một danh sách các thỏa thuận tới Duma Quốc gia Nga, và cùng với Hội đồng Liên bang (Thượng viện), chúng tôi đang lên kế hoạch đánh giá rồi đề xuất rút khỏi các tổ chức này”, ông Tolstoy cho biết hôm 17/5.

Cũng theo ông Tolstoy, Nga đã hủy bỏ tư cách thành viên của mình trong Hội đồng châu Âu, và việc rời khỏi WTO, WHO sẽ là bước tiếp theo.

“Những tổ chức này (WHO, WTO) đã phớt lờ tất cả các nghĩa vụ liên quan đến nước Nga”, ông Tolstoy nói.

Phó Chủ tịch cho biết thêm rằng chính phủ dự kiến sẽ sửa đổi các nghĩa vụ và hiệp ước quốc tế hiện không mang lại bất kỳ lợi ích nào cho Nga, mà chỉ gây thiệt hại trực tiếp.

Hồi tháng 4, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng những hạn chế “bất hợp pháp” mà các nước phương Tây áp đặt lên các công ty Nga “đã đi ngược với các quy định của WTO”. Ông yêu cầu chính phủ cập nhật chiến lược của Nga trong WTO trước ngày 1/6.

Quyết định của Nga được đưa ra trong bối cảnh phương Tây đang áp đặt hàng loạt các biện pháp trừng phạt lên Mátxcơva vì chiến dịch quân sự của nước này ở Ukraine. Kể từ cuối tháng 2, Nga đã phải chịu khoảng 10.000 lệnh hạn chế, khiến nước này trở thành quốc gia bị trừng phạt nhiều nhất trên thế giới.

Cũng trong ngày 17/5, Nga ra quyết định chính thức rút khỏi Hội đồng Các nước Baltic (CBSS) sau khi cảm thấy hoạt động của tổ chức này “đang xuống cấp”.

“Các quốc gia NATO và EU trong Hội đồng đã từ chối đối thoại bình đẳng và tuân thủ các nguyên tắc. Họ đang dần biến CBSS thành một công cụ chống lại Nga”, Bộ Ngoại giao Nga cho biết. “Các quyết định bất hợp pháp và phân biệt đối xử đã được đưa ra dù vi phạm quy tắc đồng thuận. Nga đã bị “cấm” tham gia và bị loại khỏi các dự án của hội đồng, trong khi Belarus bị “đình chỉ” tư cách quan sát viên. Chúng tôi cho rằng sự hiện diện của mình trong hội đồng là vô nghĩa và phản tác dụng.”

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao nhấn mạnh rằng quyết định này sẽ không ảnh hưởng đến sự hiện diện của Nga trong khu vực.

"Những nỗ lực nhằm đẩy đất nước chúng tôi ra khỏi Baltic chắc chắn sẽ thất bại. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác có trách nhiệm, tổ chức sự kiện về các vấn đề quan trọng của việc phát triển khu vực Baltic. Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ lợi ích của đồng bào mình.”

Theo RT, Tass
MỚI - NÓNG