Nga – Brazil bắt tay phát triển chiến đấu cơ thế hệ năm

Nga – Brazil bắt tay phát triển chiến đấu cơ thế hệ năm
TPO - Là thành viên của nhóm các nước BRIC (bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc), Nga và Brazil thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, bao gồm cả lĩnh vực hợp tác quân sự-kỹ thuật.

Hãng tin RIA Novosti ngày 24/3 dẫn lời ông Alexander Fomin, ông Sergei Safronov, Giám đốc Liên bang về Hợp tác Kỹ thuật Quân sự (FSMTC) Nga, cho biết: “Tuy Nga không thể tham gia đấu thầu cung cấp 36 máy bay chiến đấu cho Brazil, tuy nhiên, đề nghị của Nga về việc phối hợp với Brazil phát triển loại máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ năm dựa theo chiến đấu cơ T-50 vẫn còn hiệu lực”.

Theo ông Fomin, các cuộc đàm phán giữa Nga và Brazil cho thấy hai nước đã sẵn sàng để thảo luận về khả năng thành lập một liên doanh.

Ông Fomin cũng lưu ý rằng, Nga và Brazil là thành viên của các nước BRIC, trong đó thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, bao gồm cả hợp tác quân sự-kỹ thuật.

Hồi cuối năm 2013, Brazil đã công bố nước này sẽ mua 36 máy bay Gripen NG của hãng Saab (Thụy Điển) để đổi mới phi đội máy bay chiến đấu nhằm đáp ứng nhu cầu bảo vệ biên giới cũng như các mỏ dầu khổng lồ ngoài biển.

Tổng giá trị ước tính 4,5 tỷ USD và được coi là hợp đồng quân sự lớn nhất trong lịch sử Brazil.

Gripen NG của hãng Saab đã đánh bại Rafale do hãng Dassault Aviation sản xuất, F/A-18E/F Super Hornet do hãng Boeing sản xuất. Su-35 của Nga không lọt vào danh sách rút gọn.

Trên thực tế, Brazil mở thầu mua máy bay chiến đấu từ cách đây hơn 10 năm, dưới thời của Tổng thống Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), nhưng người kế nhiệm ông, Tổng thống Lula da Silva, đã đình chỉ việc mua sắm.

Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ hai, nhà lãnh đạo cánh tả này đã khôi phục việc đấu thầu mua những chiếc máy bay này, vì theo ông Nelson Jobim, cựu Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời ông Lula, khoảng 37% chiến đấu cơ của quốc gia Nam Mỹ này không đủ điều kiện bay.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.