Nga bắt cựu sĩ quan hải quân bị tố làm gián điệp cho Ukraine

Lực lượng an ninh Nga tại Sevastopol. Ảnh: Tass.
Lực lượng an ninh Nga tại Sevastopol. Ảnh: Tass.
Cơ quan điều tra Liên bang Nga (FSB) bắt một sĩ quan hải quân với cáo buộc thu thập thông tin tình báo gửi cho quân đội Ukraine.

Hãng thông tấn Nga Interfax hôm nay dẫn nguồn tin từ Cơ quan Điều tra Liên bang (FSB) cho hay một cựu sĩ quan hải quân Nga đã bị bắt tại bán đảo Crimea vì thu thập thông tin tình báo gửi cho quân đội Ukraine. 

FSB cho biết người bị bắt là một đại úy từng phục vụ ở quân cảng Sevastopol. Vụ bắt giữ diễn ra hôm 22/11, sau khi nghi phạm gửi các thông tin tình báo về Hạm đội Biển Đen của Nga cho phía Ukraine.

Vụ bắt giữ diễn ra chỉ vài ngày sau khi Ukraine bắt hai binh sĩ Nga ở khu vực gần biên giới với Crimea với lý do họ từng đào ngũ khỏi quân đội nước này.

Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine vào tháng 3/2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý. Ukraine và các nước trong khối NATO phản đối, tuyên bố không công nhận Crimea là lãnh thổ của Nga. 

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG