Nga ban hành đạo luật bảo vệ quyền công dân trên Internet

Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký ban hành dự luật "Quyền được lãng quên", theo đó cho phép công dân Nga có quyền yêu cầu Google và tất cả các công cụ tìm kiếm Internet phải gỡ bỏ các những kết quả truy vấn có chứa thông tin giả mạo hoặc lỗi thời về họ.

Theo RT, dự luật "Quyền được lãng quên" được đệ trình lên Quốc hội hôm 29/5 vừa qua. Theo đó, các tổ chức hay cá nhân được quyền yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm trên Internet gỡ bỏ những liên kết mà họ khẳng định là sai trái, không còn chính xác với hiện tại hoặc được đăng tải trái với luật định.

Dự luật đã được các nghị sĩ ở Điện Kremlin tán thành. Tuy vậy nó vẫn cần bước cuối cùng là chữ ký của tổng thống Nga Vladimir Putin để chính thức có hiệu lực. 

Trong một thông báo ngày 15/7, dịch vụ báo chí Điện Kremlin cho biết: "Theo luật liên bang mới, các công cụ tìm kiếm phải gỡ bỏ các đường links dẫn tới các trang cho phép truy cập vào thông tin về các cá nhân trên internet, nếu như các thông tin này vi phạm luật pháp Nga, thông tin sai trái hoặc đã lỗi thời".

Cũng theo thông báo, nếu một dịch vụ tìm kiếm từ chối xóa links sai phạm, người dùng có quyền nộp đơn khiếu nại tới tòa án và sẽ được giải quyết. Ngoài ra, các công cụ tìm kiếm có thời hạn 10 ngày để xoá bỏ các thông tin được yêu cầu. 

Mặc dù đã được thông qua, song làm dấy lên mối lo ngại rằng các tổ chức chính phủ hay doanh nghiệp có thể lợi dụng nó xoá bỏ các thông tin chỉ trích từ phía đối thủ.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.