Nga bác tin đồn về sức khoẻ của Tổng thống Putin

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bác bỏ tin đồn rằng sức khoẻ của Tổng thống Vladimir Putin đang xấu đi.
Nga bác tin đồn về sức khoẻ của Tổng thống Putin ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AP)

“Tổng thống Putin xuất hiện công khai mỗi ngày. Bạn có thể thấy ông ấy trên truyền hình, có thể đọc và nghe ông ấy phát biểu. Tôi không nghĩ một người bình thường có thể nghi ngờ bất kỳ dấu hiệu bệnh tật nào của ông ấy”, ông Lavorv nói.

“Tôi sẽ để điều đó cho lương tâm của những người lan truyền tin đồn như vậy, bất chấp việc ngày nào cũng có cơ hội để mọi người thấy ông ấy và những người khác trông như thế nào”, ông Lavrov nói trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Pháp TF1.

Trong những ngày gần đây, báo chí phương Tây đăng nhiều tin đồn về sức khoẻ của nhà lãnh đạo 69 tuổi, cho rằng ông đang mắc bệnh nan y và sức khoẻ của ông đang suy giảm nhanh chóng.

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn với TF1, ông Lavrov chỉ trích sự ủng hộ của Pháp đối với “chủ nghĩa quốc xã mới” ở Ukraine.

“Đáng tiếc là, trong việc xúi giục chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa tân quốc xã ở Ukraine, Pháp đang đóng một vai trò quan trọng. Rất buồn khi chúng ta phải thấy điều đó”, ông Lavrov nói.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga nhấn mạnh rằng Paris đang cung cấp các loại vũ khí, bao gồm cả vũ khí tấn công, cho Ukraine và đòi hỏi cuộc chiến phải tiếp tục “cho đến thắng lợi cuối cùng” và “Nga bị đánh bại”.

“Điều đó có nghĩa là những kêu gọi suốt nhiều năm qua của chúng tôi với phương Tây về việc tiến tới thoả thuận trên cơ sở bình đẳng không phải bị bỏ lỡ mà đã bị phớt lờ một cách chủ ý. Điều đó có nghĩa là phương Tây không bao giờ muốn quan hệ bình đẳng và hợp tác với Nga”, ông Lavrov nói.

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn, ông Lavrov tuyên bố việc giải phóng vùng Donbass ở phía đông Ukraine là “ưu tiên vô điều kiện”.

Theo Tass
MỚI - NÓNG