Nga bác cáo buộc sử dụng vũ khí cấm ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trả lời báo giới ngày 1/3, phát ngôn viên Điện Kremlin - Dmitry Peskov cho biết các cáo buộc về việc Nga sử dụng vũ khí cấm nhằm trong chiến dịch ở Ukraine là sai sự thật.

Tuyên bố của ông Peskov được đưa ra để đáp trả cáo buộc của Đại sứ Ukraine tại Mỹ Oksana Markarova. Trước đó, nữ đại sứ chỉ trích “Nga sử dụng bom nhiệt áp (loại bị cấm theo Công ước Geneva) để tấn công một căn cứ quân sự ở Okhtyrka”.

“Quân đội Nga không thực hiện bất kỳ cuộc tấn công nào vào cơ sở hạ tầng dân sự hoặc khu dân cư. Đây là điều không phải bàn cãi. Chúng tôi chỉ đặt mục tiêu phi quân sự hoá Ukraine, chỉ nhắm vào các cơ sở quân sự”, ông Peskov nói trong cuộc họp báo ngày 1/3, đồng thời khẳng định cáo buộc về việc Nga sử dụng vũ khí cấm là sai sự thật.

Được hỏi về thông tin cho rằng quân đội Nga "đang tấn công cả những mục tiêu phi quân sự", ông Peskov trả lời: “Cần nhớ rằng phần lớn những trường hợp mà bạn đề cập đến, thực chất là cuộc tấn công của phe chủ nghĩa dân tộc. Họ sử dụng các mục tiêu dân sự làm lá chắn sống".

Trước đó, quân đội Nga và lực lượng dân quân Donetsk - Lugansk từng ghi nhận nhiều trường hợp các quân đoàn tình nguyện của Ukraine sử dụng pháo Grad nhằm vào các khu đô thị có dân thường. Những cuộc tấn công tương tự cũng đã được báo cáo ở các thị trấn và thành phố thuộc các nước cộng hoà tự xưng Donetsk và Lugansk.

Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc quân đội Ukraine và phe chủ nghĩa dân tộc giấu hệ thống pháo và súng cối ở những công trình kiên cố để tránh bị Nga tấn công. Nga cũng cáo buộc Ukraine sử dụng đạn phốt pho ở các khu vực xung quanh Kiev và gần sân bay Gostomel.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 1/3 một lần nữa nhấn mạnh quân đội Nga đang làm mọi cách có thể để bảo toàn tính mạng dân thường, bao gồm cả việc chỉ sử dụng vũ khí chính xác cao để tấn công các mục tiêu quân sự.

Báo giới phương Tây từng đổ lỗi cho Nga về vụ bắn tên lửa trúng một toà nhà chung cư ở Kiev hôm 26/2. Tuy nhiên Mátxcơva cho biết toà nhà nói trên đã bị chính hệ thống tên lửa dẫn đường Buk-M1 của Ukraine bắn nhầm khi đang ngăn chặn một cuộc tấn công của quân đội Nga.

Theo Sputnik
MỚI - NÓNG