Neymar vẫn có thể tham dự trận Siêu kinh điển

Neymar nhận thẻ đỏ trong trận thua Malaga vòng 30 La Liga.
Neymar nhận thẻ đỏ trong trận thua Malaga vòng 30 La Liga.
TP - LĐBĐ Tây Ban Nha đã chính thức công bố án phạt treo giò 3 trận đối với Neymar của Barca vì chiếc thẻ đỏ phải nhận trong trận thua Malaga ở vòng 30 La Liga. Tuy  nhiên, mặc dù đã bị bác đơn khiếu nại, song đội bóng xứ Catalan đang làm mọi thứ để chân sút người Brazil có thể tham dự trận siêu kinh điển với Real Madrid rạng sáng mai.

Trong trận thua 0-2 trên sân Malaga vòng 30 La Liga ngày 09/4 vừa qua, Neymar đã có động tác vỗ tay chế nhạo trọng tài và với hành vi này, anh đã bị vị vua áo đen vốn nổi tiếng cứng rắn là Juan Martinez rút thẻ đỏ đuổi ra khỏi sân và sau khi xem xét băng ghi hình, LĐBĐ Tây Ban Nha đã quyết định treo giò 3 trận đối với Neymar, điều đó có nghĩa là anh sẽ vắng mặt trong các trận đấu với Sociedad, Osasuna và đặc biệt là trận cầu Siêu kinh điển vòng 33 La Liga với Real Madrid diễn ra vào rạng sáng ngày mai.

Tuy nhiên, theo tiết lộ của tạp chí Marca trong số ra ngày hôm nay, BLĐ Barca đang làm mọi cách “lách luật” để Neymar có thể tham dự trận đấu với Real Madrid. Cụ thể, việc Neymar nghỉ ở trận gặp Sociedad là do anh nhận 2 thẻ vàng trước đó, còn bản án treo giò 3 trận vì chiếc thẻ đỏ ở trận gặp Malaga vẫn chưa được thực thi vì Barca đã đệ đơn khiếu nại lên Toà án trọng tài thể thao quốc tế (CAS). Như vậy, nếu như tổ chức này tiếp nhận đơn của đội bóng xứ Catalan, quyết định của LĐBĐ Tây Ban Nha sẽ được trì hoãn 48 giờ và về lý thuyết, Neymar vẫn có thể tham dự trận gặp Real Madrid.

Hiện tại, người phát ngôn của LĐBĐ Tây Ban Nha cũng như Barca chưa có bất kỳ động tĩnh nào đối với báo giới, tuy nhiên theo quy định của La Liga, nếu như CAS đồng tình với bản án treo giò 3 trận của BTC La Liga đối với Neymar, thì Barca sẽ bị xử thua 0-3 nếu HLV Luis Enrique sử dụng ngôi sao người Brazil trong trận El Clasico lần thứ 233 diễn ra tại Bernabeu rạng sáng ngày mai.

Cũng theo tiết lộ từ Marca, HLV Luis Enrique đã lên phương án thay thế chân sút người Brazil bằng cách chuyển sơ đồ chiến thuật của Barca từ 4-3-3 sang 3-5-2 với 2 mũi nhọn tấn công là Messi và Luis Suarez, hỗ trợ phía sau sẽ là Roberto, Rakitic, Iniesta và Jordi Alba trong khi Busquets sẽ làm nhiệm vụ thu hồi bóng như thường lệ.

Hiện tại sau 32 vòng đấu, Barca đang ít hơn Real Madrid 3 điểm trên bảng xếp hạng La Liga nhưng đá nhiều hơn một trận. Như vậy, đội bóng xứ Catalan buộc phải giành chiến thắng nếu như muốn tiếp tục cuộc chiến bảo vệ ngôi vương. Còn nếu kịch bản ngược lại xảy ra, chức vô địch bóng đá Tây Ban Nha sẽ gần như chắc chắn thuộc về Real Madrid khi họ bỏ xa đối thủ tới 6 điểm trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 5 vòng đấu nữa là kết thúc.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.