Neymar đón tin buồn trong ngày Brazil giành ngôi đầu bảng

TPO - Theo nhiều nguồn tin, Neymar sẽ không thể kịp bình phục để trở lại ở World Cup 2022, ngay cả khi ĐT Brazil của anh lọt vào tới chung kết.
Neymar đón tin buồn trong ngày Brazil giành ngôi đầu bảng ảnh 1

Sau khi dính chấn thương mắt cá chân trong trận mở màn World Cup với Serbia, Neymar đã được điều trị tại khách sạn The Westin, nơi đội tuyển Brazil đóng quân ở Qatar, với đầy đủ các thiết bị vật lý trị liệu hiện đại nhất.

Dù đã rất nỗ lực để giúp Neymar kịp bình phục nhưng đến lúc này, các bác sĩ của tuyển Brazil vẫn chưa thể mang đến tin vui cho NHM. Trước đó, nhiều người kỳ vọng anh sẽ trở lại trong trận tứ kết, nếu Brazil vào đến vòng này, nhưng đến hiện tại, mọi thứ thực sự rất mơ hồ.

Theo Mirror, chấn thương mà Neymar gặp phải nặng hơn dự kiến. Anh được chẩn đoán là bị bong gân mắt cá chân, nhưng có vẻ như còn gặp thêm một vết đau nữa là tổn thương dây chằng ở vùng mắt cá.

Neymar đón tin buồn trong ngày Brazil giành ngôi đầu bảng ảnh 2

Neymar đang tích cực phục hồi trong bể bơi

Nếu vậy, Neymar sẽ phải ngồi ngoài ít nhất 3 tuần và rất khó kịp trở lại cho trận chung kết diễn ra vào ngày 18/12. Điều này có nghĩa World Cup 2022 đã kết thúc với ngôi sao 30 tuổi. Tất cả những gì anh có được chỉ là 78 phút xuất hiện trên sân trước Serbia.

Phần vì liên tiếp bị đối thủ phạm lỗi (10 lỗi, là người bị phạm lỗi/trận nhiều nhất Cúp thế giới năm nay), phần vì thiếu cảm giác bóng mà Neymar thi đấu rất mờ nhạt trước Serbia.

Hiện Neymar vẫn miệt mài tập phục hồi chức năng. Anh dành rất nhiều thời gian trong bể bơi. Trong giai đoạn khó khăn này, anh đã nhận được những lời động viên từ đàn anh Ronaldo "béo".

"Cậu rất tuyệt vời Neymar ạ, cậu là một gã khổng lồ", Ronaldo viết trên Instagram. Tôi chắc chắn rằng hầu hết người dân Brazil, giống như tôi, đều mến mộ cậu. Và cũng chính vì lý do này mà cậu phải đối phó với biết bao đố kị và những lời nói ác độc của những kẻ ghen tị với cậu.

Tôi tự hỏi tại sao lại có người ăn mừng khi một ngôi sao như cậu dính chấn thương. Chúng ta đang sống ở thời đại nào? Hãy trở lại mạnh mẽ hơn! Thông minh hơn và khao khát hơn! Những điều tốt đẹp cậu làm trong và ngoài sân cỏ lớn hơn nhiều so với những gì người ta ghen tị với cậu".

MỚI - NÓNG