New Orleans gặp nguy cơ nhiễm độc

New Orleans gặp nguy cơ nhiễm độc
Người dân New Orleans được cảnh báo thành phố của họ có thể bị nhiễm độc trong nhiều tháng hoặc năm, trong khi công việc bơm nước đang để lộ ra nhiều cảnh kinh rợn.

Xác người chết, các chất thải và xe cộ hoen gỉ dần hiện ra trong khi việc bơm nước được tiến hành ráo riết.

Mike McDaniel - Quan chức về môi trường của Louisiana - nói: "Những gì mà chúng ta phải lên kế hoạch đối phó là những điều hầu như không thể tưởng tượng được".

Thị trưởng New Orleans Ray Nagin nói sẽ thực hiện việc sơ tán bắt buộc đối với toàn bộ dân cư.

Vào cuối ngày thứ Ba, ông đã tuyên bố khẩn cấp, cho phép cảnh sát và quân đội phải di dời bất cứ ai còn chưa rời khỏi nhà.

Điều tra

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ George W Bush nói ông sẽ dẫn đầu cuộc điều tra tìm hiểu về cách xử lý cơn bão Katrina.

Trả lời những chỉ trích rằng phản ứng của giới chức quá chậm chạp, ông Bush nói: "Tôi sẽ tìm hiểu xem những gì được và chưa được".

Thượng viện Hoa Kỳ sẽ có 2 cuộc điều tra về thảm họa đã xảy ra tại khu vực bờ biển vịnh Mexico và New Orleans.

Những cư dân cuối cùng của New Orleans được hối thúc phải rời khỏi thành phố bị tàn phá và ngập lụt, trong khi các trận hoả hoạn tiếp tục gây thêm hiểm họa tại đây.

Báo Times-Picayune của thành phố đã yêu cầu sa thải các quan chức hàng đầu tại Cơ quan Xử lý khẩn cấp Liên bang của Mỹ (Fema).

Một trong những cáo buộc được đưa ra đối với các quan chức Fema là vào đúng thời gian đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng, họ đã bỏ đi nước và dầu diesel vì thói quan liêu.

New Orleans gặp nguy cơ nhiễm độc ảnh 1
Người ta khó chống chọi được các trận hoả hoạn đang xảy ra tại New Orleans

Những diễn biến khác

Các chuyên gia môi trường khuyến cáo hệ thống nước thải của người và ô nhiễm hoá học từ thành phố bị ngập lụt có thể tạo ra một thảm họa thứ hai, nếu như họ bơm nước không được xử lý vào hồ Pontchartrain và sông Mississippi.

Hai cơ quan viện trợ Liên Hiệp Quốc, Unicef và Tổ chức Y tế Thế giới, gửi các nhóm chuyên gia tới Texas và Gieorgia để giúp đỡ các nỗ lực cứu trợ khẩn cấp của Mỹ.

"Không chơi trò đổ lỗi"

Cựu Tổng thống Bill Clinton và vợ, thượng Nghị sĩ Hillary Clinton, nằm trong số những người kêu gọi có cuộc điều tra về cách xử lý cơn bão Katrina.

Ông Bush nói sẽ kiểm tra các cấp khác nhau xử lý cơn bão Katrina thế nào, tuy nhiên ông từ chối "chơi trò đổ lỗi" và nói ông muốn tập trung giúp đỡ hàng trăm ngàn người đang bị mất nhà cửa vì bão.

Ông Bush nói Hoa Kỳ phải đảm bảo rằng họ đối phó một cách thích đáng nếu thảm hoạ nữa xảy ra, cho dù đó là thảm hoạ tự nhiên hay một cuộc tấn công bằng vũ khí hủy diệt hàng loạt.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.