Nếu thực sự đam mê hãy dành thời gian và theo đến cùng

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Ngô Thanh Vy, 20 tuổi, hiện là nữ diễn viên trẻ đầy triển vọng đang hoạt động nghệ thuật tại TP Hồ Chí Minh. Thanh Vy được biết tới nhiều hơn thông qua việc tham gia cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia – Miss Supranational Việt Nam. Từng là sinh viên khoa Quản trị kinh doanh, trường Hutech, Thanh Vy có quyết định táo bạo trong cuộc đời mình đó là ngừng học đại học sau 2 năm để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất.

Ngô Thanh Vy tạo ấn tượng ở một số bộ phim như: Điện ảnh cù lao xác sống, Ngã, Hoán Quỷ, Soi Sắc… Hiện nay cô đang thử sức với cuộc thi sắc đẹp Hoa hậu Siêu quốc gia - Miss Supranational Viet Nam. Mục tiêu của cô là có được những trải nghiệm và lọt vào đêm chung kết cuộc thi.

Nếu thực sự đam mê hãy dành thời gian và theo đến cùng ảnh 1
Ngô Thanh Vy - Cựu sinh viên trường Hutech.
Nếu thực sự đam mê hãy dành thời gian và theo đến cùng ảnh 2
Vy được biết tới nhiều hơn thông qua cuộc thi sắc đẹp Hoa hậu Siêu quốc gia - Miss Supranational Viet Nam.

Giống như bao bạn nữ sinh khác, Thanh Vy học xong cấp 3 và rồi cũng chọn cho mình một chuyên ngành tại 1 trường đại học. Nhưng vốn yêu thích diễn xuất từ lâu nên trong quá trình học đại học Thanh Vy luôn băn khoăn với con đường tương lai của mình. Không để trì trệ đam mê thêm nữa, học xong 2 năm Thanh Vy quyết định chuyển ngành. Nhiều người xung quanh cho rằng đây sẽ là một quyết định vội vàng, bồng bột khi cô bỏ đến phân nửa thời gian cho Đại học. Tuy nhiên Thanh Vy cũng cho biết để có được cuộc sống đi đúng đường cô chấp nhận đánh đổi và tạo động lực nhanh hơn để vượt lên bản thân.

Nếu thực sự đam mê hãy dành thời gian và theo đến cùng ảnh 3
Cô chấp nhận đánh đổi và tạo động lực nhanh hơn để vượt lên bản thân.

Dù không thông qua trường lớp chính quy về diễn xuất, nhưng bằng năng khiếu, khả năng và nỗ lực Thanh Vy luôn chủ động đúc kết kinh nghiệm sau mỗi lần thử sức qua các vai diễn. Cô gái tạo thói quen rèn luyện kĩ năng diễn xuất thông qua việc xem phim, nhất là phim Hàn để học theo các diễn viên về cử chỉ và ánh mắt và khi lên hình có được sự linh hoạt, không bị đơ. Cô cũng năng chú ý quan sát nhiều hơn từ cuộc sống, từ thói quen hành động biểu cảm ở mỗi lứa tuổi để khi nhập vai Vy có thể hóa thân một cách dễ dàng.

Nếu thực sự đam mê hãy dành thời gian và theo đến cùng ảnh 4
Thói quen rèn luyện kĩ năng diễn xuất thông qua việc xem phim giúp cho Vy biến hóa nhiều hơn trong các vai diễn.

Cho đến thời điểm này Thanh Vy theo nghề gần 1 năm và cô luôn cảm thấy may mắn đang tới với mình, để cô có thể duy trì và phát triển công việc. Dù có những khó khăn của nghề khó mà nói hết nhưng cô luôn tin quyết định đến với sự nghiệp diễn xuất là đúng. Hàng ngày cô vẫn đang rèn luyện để khẳng định bản thân, học hỏi nhiều từ các thế hệ trước nhưng sẽ không thể để thành phiên bản của bất kì ai. Không phải là người giỏi nhất nhưng sẽ cần có nét riêng của bản thân.

Nếu thực sự đam mê hãy dành thời gian và theo đến cùng ảnh 5
Thanh Vy khẳng định : "Học hỏi nhiều từ các thế hệ trước nhưng sẽ không thể để thành phiên bản của bất kì ai".

Khi được hỏi việc bỏ ngang đại học sẽ có ý kiến cho rằng không tốt và đang cổ xúy các bạn sinh viên thì Thanh Vy có đưa ra nhận định của mình: “Khi mình biết mình muốn gì, mình thật sự cần gì thì hơn ai hết bản thân là người hiểu rõ nhất. Bởi không ai chắc chắn nếu cố gắng học cả 4 năm và khi cầm tấm bằng đại học ra bạn sẽ thành công hơn. Bởi mình đã tìm được công việc mình thực sự muốn làm và cơ hội làm nghề cũng đã đến nên mình nghĩ sẽ không mất thêm 2 năm nữa để học ngành mà mình không thực sự biết mục đích là gì. Điều này không có nghĩa là học đại học không tốt, nếu chọn sai thì chúng ta chọn lại thay vì chỉ trích người khác không học đại học thì nên xem lại bản thân mình thật sự đúng hướng hay chưa. Và nếu bạn thực sự đam mê với ngành nào đó hãy dành thời gian cho nó và theo đến cùng. Đối với ngành cần chuyên môn cao và chính xác tuyệt đối thì việc có được tấm bằng rất quan trọng. Khi ra xã hội, bạn có thể học qua thực tế, trải nghiệm, tự rút ra kinh nghiệm cho bản thân”- Thanh Vy chia sẻ.

Nếu thực sự đam mê hãy dành thời gian và theo đến cùng ảnh 6
Nếu bạn thực sự đam mê với ngành nào đó hãy dành thời gian cho nó và theo đến cùng.

Việc quyết định dừng học Đại học để đi theo con đường khác cũng không phải là mới xuất hiện ở các bạn sinh viên. Tuy nhiên, để làm được điều này, trước khi bước chân ra ngoài cánh cổng đại học, sinh viên thường nên xác định mọi mặt vấn đề như đối mặt với ý kiến phụ huynh, chi phí để theo đuổi lĩnh vực mới, thời gian đầu tư cho việc thu nạp kiến thức liên quan đến lĩnh vực đó.

Nếu thực sự đam mê hãy dành thời gian và theo đến cùng ảnh 7

Có một câu nói mang tính truyền cảm hứng cao độ cho Thanh Vy và chính câu nói đó Vy mang tới cuộc thi Hoa hậu để truyền cảm hứng cho mọi người. “Đừng sống gò bó trong cái khung mà người khác định nghĩa bạn! Bạn không sinh ra để sống cuộc đời của người khác; bạn sinh ra để sống cuộc đời của riêng mình. Vậy nên hãy SỐNG đi! Bạn có thể lại thổi bùng ngọn lửa trong tâm và thổi lòng nhiệt huyết vào mục tiêu, giấc mơ, tham vọng, sự nghiệp và các mối quan hệ bằng cách nắm lấy quyền kiểm soát cuộc đời mình. Hãy làm CHÍNH BẠN, con người không biện giải!”

Nếu thực sự đam mê hãy dành thời gian và theo đến cùng ảnh 8
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.