Nếu thua đối thủ Joe Biden, Tổng thống Trump sẽ mất đặc quyền này trên mạng xã hội

HHT - Tổng thống Trump đang rất giận dữ khi chiến thắng trong cuộc bầu cử 2020 dường như sắp tuột khỏi tay ông. Mà nếu ông thua trước đối thủ Joe Biden, thì có một đặc quyền nữa của ông trên mạng xã hội cũng sẽ tuột theo.

Tổng thống Trump là người rất hay dùng mạng xã hội và ông bình luận, than phiền, tuyên bố về tất cả mọi chuyện trên đó. Bởi vậy, mất đi một đặc quyền đối với ông có lẽ là chuyện cũng chẳng dễ chịu gì.

Nhưng nếu ông Joe Biden chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020, thì ông Trump sẽ buộc phải từ bỏ một đặc quyền trên Twitter.

Đó là đặc quyền cho phép các nhà lãnh đạo thế giới giữ những bài đăng (tweet) với những nội dung có tính công kích, sai lệch, gây hiểu nhầm nhất định.

Nếu thua đối thủ Joe Biden, Tổng thống Trump sẽ mất đặc quyền này trên mạng xã hội ảnh 1 Tổng thống Trump rất hay dùng mạng xã hội. Ảnh: Business Standard.

Hiện tại, ông Trump là Tổng thống, nên ông được “ưu đãi” từ Twitter: Twitter chỉ đánh dấu cảnh báo những nội dung vi phạm quy định của họ, chứ không thẳng tay xóa luôn như đối với những người sử dụng bình thường khác, theo Bloomberg.

Nhưng nếu Tổng thống Trump thua, thì đến tháng 1 tới, ông sẽ được xếp vào danh sách các nhà cựu lãnh đạo, và ông phải nói lời tạm biệt đặc quyền này.

Thực tế, kể từ buổi tối Ngày Bầu Cử, đã có 8 bài đăng của Tổng thống Trump bị Twitter gắn cảnh cáo. Trong đó có một bài đăng mà vị Tổng thống này buộc tội các đối thủ cố “ĐÁNH CẮP Cuộc Bầu Cử”, dù ông không có bằng chứng gì.

Nếu thua đối thủ Joe Biden, Tổng thống Trump sẽ mất đặc quyền này trên mạng xã hội ảnh 2 Nhiều bài đăng của Tổng thống Trump đã từng bị Twitter gắn cảnh cáo. Ảnh: Financial Times.

Với những bài đăng bị Twitter gắn cảnh cáo thì mọi người vẫn có thể xem được, nhưng không thể bấm nút “thích” hoặc “chia sẻ” (retweet) nếu không viết bình luận. Theo Bloomberg thì việc này là để làm giảm bớt sự lan truyền những nội dung vi phạm quy định.

Nếu thua đối thủ Joe Biden, Tổng thống Trump sẽ mất đặc quyền này trên mạng xã hội ảnh 3 Tổng thống Trump trong buổi phát biểu ở Nhà Trắng. Ảnh: Dnyuz.

Tuy nhiên, việc mọi người vẫn có thể xem hoặc chia sẻ sau khi viết bình luận là vì: “Một chức năng quan trọng của dịch vụ của chúng tôi là cung cấp một nơi mà mọi người có thể gửi phản hồi công khai tới các nhà lãnh đạo của mình, và mỗi người đều chịu trách nhiệm cho những lời mình nói” - theo lời giải thích của một phát ngôn viên của Twitter với trang Bloomberg.

Nếu thua đối thủ Joe Biden, Tổng thống Trump sẽ mất đặc quyền này trên mạng xã hội ảnh 4
Theo (Theo nhiều nguồn tin)
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Yên Bái xuất hiện mưa đá, trời sập tối giữa ban ngày, cảnh báo mưa dông ở Hà Nội

Yên Bái xuất hiện mưa đá, trời sập tối giữa ban ngày, cảnh báo mưa dông ở Hà Nội

HHT - Hôm nay (28/3), Yên Bái đã có mưa to. Đặc biệt sáng nay, mưa đá đã xuất hiện trên hầu khắp các địa bàn tại huyện Mù Cang Chải. Từ chiều tối nay (28/3), do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, nhiều nơi tại miền Bắc, trong đó có Hà Nội chuyển mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to.