Nếu phát dịch ở miền Trung, Đà Nẵng dễ là tiêu điểm

Nếu phát dịch ở miền Trung, Đà Nẵng dễ là tiêu điểm
TP - Đó là đánh giá của đoàn công tác Bộ KH&CN trong chuyến kiểm tra tình hình phòng chống dịch cúm gia cầm đang có nguy cơ xảy ra ở các tỉnh miền Trung.
Nếu phát dịch ở miền Trung, Đà Nẵng dễ là tiêu điểm ảnh 1
Gia cầm không rõ nguồn gốc vẫn được bày bán tràn lan ở chợ Miếu Bông

Theo ý kiến của Bộ KH&CN, vì Đà Nẵng là thành phố trung tâm nên khi dịch cúm xảy ra, chắc chắn đây sẽ là địa phương gánh chịu hậu quả nhiều nhất.

Không thể kiểm soát gia cầm vào thành phố

Sáng qua, 9/1, đoàn công tác của Bộ KHCN do Thứ trưởng Trần Quốc Thắng dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng và các Sở, Ban ngành có liên quan đến công tác phòng chống dịch cúm gia cầm nhiều khả năng bùng phát ở miền Trung.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND Trần Phước Chính, khẳng định: “Vấn đề nan giải hiện nay là không thể kiểm soát được số gia cầm nhập từ các tỉnh lân cận vào TP Đà Nẵng”.

Theo ông Chính, hiện 4 con đường vào thành phố là: ngõ 1A Hòa Phước, Hội An - Đà Nẵng, 14B Hòa Cầm và 1A Kim Liên đã được lập chốt kiểm tra gắt gao, nhưng vô số con đường nhỏ thì cán bộ thú y vẫn không thể kham nổi.

Những ngày qua, thông tin về nguy cơ dịch cúm gia cầm nhiều khả năng bùng phát ở các tỉnh miền Trung dường như đã làm cho không khí buôn bán, vận chuyển gia cầm sống của các tỉnh lân cận vào TP Đà Nẵng bớt “nóng” hơn thường nhật.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, tiểu thương vẫn bằng mọi cách vận chuyển gia cầm sống vào thành phố Đà Nẵng, bày bán thoải mái trên các chợ, hầu như không gặp phải sự cản trở nào.

Một nhân viên trạm kiểm soát gia cầm Kim Liên (phường Hòa Hiệp Bắc – Liên Chiểu) nói: “Chúng tôi chỉ kiểm soát được gia cầm vào thành phố ở những đường chính, còn nhiều phương tiện vận chuyển nhỏ lẻ như xe máy, xe ba gác... thì không biết được!”.

Tại một số chợ như Túy Loan, Hòa Khánh, Miếu Bông..., nhiều tiểu thương vẫn bày bán gia cầm. Điều đáng nói là vẫn không ai có thể khẳng định số gia cầm này “an toàn” hay không. Trong khi đó, thông tin 22 trong số 30 mẫu thử gia cầm bị nghi nhiễm ở Quảng Nam có thể nói đã làm rung động cả miền Trung. 

Khi miền Trung có dịch, Đà Nẵng sẽ rất “nóng”

Theo Thứ trưởng Bộ KHCN Trần Quốc Thắng, với vị thế của một thành phố trung tâm, Đà Nẵng sẽ là địa phương “nóng” nhất khi miền Trung có dịch. Tất nhiên, những diễn biến phức tạp ở Quảng Nam đã cho thấy nguy cơ bùng phát dịch ở tỉnh lân cận với TP Đà Nẵng là rất cao.

Ông Trần Văn Huy – GĐ Sở Thủy sản Nông lâm TP Đà Nẵng, cho rằng: “Khi không thể kiểm soát được lượng gia cầm nhập vào thành phố, khó có thể nói đàn gia cầm của các chủ hộ chăn nuôi trong thành phố sẽ được an toàn”.

Được biết, hiện nay, toàn thành phố còn có khoảng 120.000 gia cầm, trong đó có 3 ngàn con thuỷ cầm. Ông Trần Văn Huy chỉ đạo: “Trong thời gian tới, nếu quận, huyện nào phát hiện có dấu hiệu phát dịch ở đàn gia cầm dưới 100 con thì tự tiêu hủy nhưng phải giữ lại mẫu để xét nghiệm; trên 100 con phải báo cáo BCĐ phòng chống dịch thành phố giải quyết”.

Trước những nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm khắp các tỉnh miền Trung, UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo bắt buộc tiêm phòng tất cả gia cầm trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, BV Đà Nẵng cũng đã chuẩn bị những phương tiện hiện đại nhất để sẵn sàng đón nhận bệnh nhân các tỉnh lân cận nghi nhiễm cúm A (H5N1).

MỚI - NÓNG