Nếu có một idol chiến thắng Squid Game, thì đó chính là "lươn chúa" Jeonghan (SEVENTEEN)

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Mặc dù được fan ưu ái gọi với biệt danh “thiên thần”, nhưng “thiên thần” Jeonghan nhiều lúc lại trở nên “sa ngã” cùng cực khi sử dụng sự nhạy bén của mình để “lươn lẹo” mỗi lần chơi game, góp phần tạo nên những giây phút “dở khóc dở cười” cho các thành viên SEVENTEEN lẫn các fan.

Mới đây, trong một buổi livestream trên V LIVE, Jeonghan đã nhận được một bình luận của người hâm mộ với nội dung: “Ai đang ở sau lưng anh vậy ạ?". Đây chính là một trò đùa nổi tiếng của cộng đồng fan K-Pop nhằm trêu ghẹo thần tượng về một “thế lực bí ẩn” sau lưng họ, đặc biệt là vào thời điểm idol đang livestream một mình.

Nếu có một idol chiến thắng Squid Game, thì đó chính là "lươn chúa" Jeonghan (SEVENTEEN) ảnh 1

Đối diện với lời bình luận “cả gan” chọc ghẹo mình, Jeonghan không hề nao núng, bối rối. Ngược lại, anh chàng liền nhanh trí đáp trả: “Ồ, để mình giới thiệu với mọi người nha, bạn này là bạn đi cùng với mình từ thiên đường xuống đó, là người bạn thiên thần của mình đó, các bạn có thấy được bạn ấy không nè?... Vậy đó mọi người, là bạn mình đó nha!”.

Nếu có một idol chiến thắng Squid Game, thì đó chính là "lươn chúa" Jeonghan (SEVENTEEN) ảnh 2

Jeonghan còn nhiệt tình mời gọi “bạn” chào hỏi người hâm mộ trước camera.

Nếu có một idol chiến thắng Squid Game, thì đó chính là "lươn chúa" Jeonghan (SEVENTEEN) ảnh 3

Màn giới thiệu “người bạn đến từ thiên đường” bất đắc dĩ của Jeonghan khiến nhiều cư dân mạng cười ngất trước bản tính “lầy lội” của anh chàng.

Là một trong những “hủ muối” của SEVENTEEN, chưa bao giờ Jeonghan khiến người hâm mộ thất vọng về sự “mặn mòi” của bản thân trong việc lèo lái, giải quyết các tình huống “khó đỡ”, đặc biệt là sự “lươn lẹo trời ban” hòng lách luật trong những trò chơi.

Trong GOING SEVENTEEN, Jeonghan đã khiến các thành viên khác của SEVENTEEN “cạn lời” khi hỏi: “Có được chơi ăn gian không?”.

Nếu có một idol chiến thắng Squid Game, thì đó chính là "lươn chúa" Jeonghan (SEVENTEEN) ảnh 4
The8 “bất lực” trước câu hỏi của người anh: “Sao lúc nào anh cũng ăn gian vậy?”

Mặc kệ phản ứng của các thành viên, Jeonghan vẫn “tỉnh bơ” ăn gian bằng cách… cho xe mình quay đầu ngược về vạch đích, thay vì phải khó khăn di chuyển trong mê cung cọc giao thông như luật chơi đã định.

Nếu có một idol chiến thắng Squid Game, thì đó chính là "lươn chúa" Jeonghan (SEVENTEEN) ảnh 5

Màn lách luật hài hước của Jeonghan khiến các thành viên “mắt chữ A mồm chữ O” vì sự thông minh đến kỳ lạ của anh chàng.

Trong một diễn biến khác, khi SEVENTEEN đang tham gia một cuộc đua xe, Jeonghan từ vị trí cuối cùng đã vượt lên bằng cách lái qua thảm cỏ như một đường tắt. Sự việc xảy ra bất ngờ khiến các thành viên khác được một phen “cười lăn cười bò”.

Nếu có một idol chiến thắng Squid Game, thì đó chính là "lươn chúa" Jeonghan (SEVENTEEN) ảnh 6
Jeonghan (người ở trước) ngang nhiên băng qua thảm cỏ phân cách để vượt hạng.
Nếu có một idol chiến thắng Squid Game, thì đó chính là "lươn chúa" Jeonghan (SEVENTEEN) ảnh 7

Anh chàng còn quyết định đi thang cuốn...

Nếu có một idol chiến thắng Squid Game, thì đó chính là "lươn chúa" Jeonghan (SEVENTEEN) ảnh 8

...trong khi các thành viên khác đang thực hiện thử thách… chạy thang bộ.

Nếu có một idol chiến thắng Squid Game, thì đó chính là "lươn chúa" Jeonghan (SEVENTEEN) ảnh 9

Hay thậm chí, Jeonghan còn lén lút hạ vạch kẻ để dễ dàng chiến thắng hơn trong cuộc thi đổ nước vào xô.

Trong Idol Room, Jeonghan đã nhận lấy thử thách đọc tên một loạt các thành viên của SEVENTEEN, nhưng bị vấp khi đọc đến tên DK. Thay vì nhận thua, Jeonghan lại viện cớ vì bị DK nhìn chằm chằm nên anh thiếu tập trung.

Nếu có một idol chiến thắng Squid Game, thì đó chính là "lươn chúa" Jeonghan (SEVENTEEN) ảnh 10
“Nạn nhân” DK ngơ ngác vì bị “lươn chúa” Jeonghan vu oan.
Nếu có một idol chiến thắng Squid Game, thì đó chính là "lươn chúa" Jeonghan (SEVENTEEN) ảnh 11

Anh chàng sau đó tuyên bố: “Đừng chơi nữa, em mệt rồi”, khiến cả trường quay được một trận cười ra trò.

Mặc dù hay “lươn lẹo”, nhưng không thể phủ nhận những mánh khóe, trò đùa của Jeonghan đã giúp cho người hâm mộ có được những phút giây giải trí bất tận. Danh xưng “thiên thần” vẫn xứng đáng được dành cho Jeonghan khi anh chàng vừa có vẻ ngoài điển trai, vừa là một “anh lớn” mang tâm hồn ấm áp, là điểm tựa tinh thần gắn kết các thành viên của nhóm nhạc “đông dân” SEVENTEEN.

Nếu có một idol chiến thắng Squid Game, thì đó chính là "lươn chúa" Jeonghan (SEVENTEEN) ảnh 12
Nếu có một idol chiến thắng Squid Game, thì đó chính là "lươn chúa" Jeonghan (SEVENTEEN) ảnh 16
Theo Koreaboo
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Lovely Runner tập 6: Im Sol từ chối tình cảm của Sun Jae, bị sát nhân bắt cóc

Lovely Runner tập 6: Im Sol từ chối tình cảm của Sun Jae, bị sát nhân bắt cóc

HHT - Tập 6 của "Lovely Runner" (Cõng Anh Mà Chạy) khiến người hâm mộ tiếp tục “trụy tim” với những khoảnh khắc đáng yêu của cặp đôi Sol-Jae. Ngỡ tưởng sẽ có cái kết trọn vẹn, Im Sol lại từ chối lời tỏ tình của Sun Jae, chiếc taxi bí ẩn vẫn xuất hiện vào ngày 1/9 - ngày cô gặp tai nạn trong quá khứ.
Dispatch tiết lộ cách Min Hee Jin "thành mẹ" NewJeans: Thất bại thì HYBE gánh nợ

Dispatch tiết lộ cách Min Hee Jin "thành mẹ" NewJeans: Thất bại thì HYBE gánh nợ

HHT - Theo Dispatch, không thể quy hết thành công của NewJeans là nhờ Min Hee Jin: "NewJeans thành công, Min Hee Jin sẽ được ghi nhận. Nếu NewJeans thất bại, các khoản nợ sẽ được HYBE chi trả chứ không phải ADOR". 5 thành viên của NewJeans đều ký hợp đồng và được Source Music đào tạo, trước khi "bị kéo" về ADOR cùng Min Hee Jin.
BTS "nằm không dính đạn", bị réo tên trong xung đột giữa nhà HYBE và Min Hee Jin

BTS "nằm không dính đạn", bị réo tên trong xung đột giữa nhà HYBE và Min Hee Jin

HHT - Tên gọi "Chống đạn thiếu niên đoàn" của BTS lại một lần nữa phát huy công dụng khi nhóm vô cớ bị réo tên trong drama "sóng gió gia tộc" nhà HYBE. Người hâm mộ gục ngã vì cười quá nhiều khi hàng loạt hình ảnh thời ra mắt của nhóm được đào lại, netizen "hóng dưa" cũng được giải lao để chuẩn bị hóng hớt các tình tiết gây cấn tiếp theo.