Nếu buộc phải chặt, di dời thì nên xã hội hóa

TP - Để tiết kiệm ngân sách cho nhà nước, tránh lãng phí cả về mặt vật chất và tận dụng được giá trị thiết thực của các cây xà cừ cổ thụ nguy cơ bị chặt bỏ; nhiều chuyên gia, doanh nghiệp kiến nghị thành phố Hà Nội nên xã hội hóa, đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Khảo sát qua một số đơn vị chuyên làm dịch vụ đánh chuyển và ươm cây xanh tại Hà Nội, giá cắt tỉa, đánh chuyển và chăm sóc một cây xanh có đường kính 40-100cm khoảng 15-40 triệu đồng. Trong khi đó, đơn giá thanh toán sản phẩm dịch vụ công ích đô thị năm 2015 cho lĩnh vực duy trì công viên cây xanh của Hà Nội, áp dụng từ ngày 1/1/2015, chi phí cho việc cắt tỉa cây, giải tỏa cây đổ, chặt hạ, đào gốc cây xà cừ có đường kính trên 120cm đều ở mức trên 10 triệu đồng/cây.

Cụ thể, để chặt hạ một cây xà cừ có đường kính trên 120cm, ngân sách thành phố sẽ chi tới 35 triệu đồng (25 triệu đồng tiền chặt, 10 triệu đồng tiền đào gốc). Ngoài ra, nếu đánh chuyển cây xanh để duy trì và tái sử dụng sẽ mất thêm cả chục triệu đồng, chưa kể chi phí thuê vườn ươm, chăm sóc... Do đó, nhiều ý kiến cho rằng, thành phố nên xã hội hóa việc chặt, di dời cây xanh.

Ông Trần Khánh Toàn, Phó Tổng GĐ Cty cổ phần BeePro cho rằng, việc xã hội hóa chặt và di dời cây xanh vừa giúp thành phố tiết kiệm được chi phí, vừa đem lại lợi ích cho doanh nghiệp được đấu thầu. Trước đó, tháng 8/2016, Sở Xây dựng Hà Nội đã cấp phép cho Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội được phép dịch chuyển, chặt hạ, cắt tỉa tổng cộng 109 cây xanh trên đường Kim Mã để phục vụ thi công tuyến Metro Nhổn – Ga Hà Nội. Việc dịch chuyển, chặt hạ do Cty cổ phần BeePro thực hiện trong tháng 10/2016 và di dời về vườn ươm tại xã Đa Tốn (Gia Lâm, Hà Nội). Kinh phí do Ban quản lý các dự án đường sắt đô thị Hà Nội chi trả. Trong số 109 cây thì 106 cây phát triển bình thường được dịch chuyển, chặt hạ 2 cây, cắt tỉa 1 cây. Việc đánh chuyển được thực hiện thủ công, các công nhân tiến hành cắt tỉa cành vào ban ngày, ban đêm đào quanh gốc và dùng cẩu chuyển về vườn ươm. Trong số 106 cây dịch chuyển có 24 cây xà cừ cổ thụ, đường kính từ 40cm đến 1m, tuổi đời trên 40 năm.Trung bình, mỗi ngày đơn vị thi công cắt tỉa được 6-10 cây, do đó việc cắt tỉa toàn bộ hàng cây mất khoảng 20 ngày và dịch chuyển mất khoảng 90 ngày. Tính đến nay, tỉ lệ sống sót của hơn 100 cây xanh được dịch chuyển về vườn ươm khoảng 90%.

Trong khi đó, theo khảo sát của phóng viên Tiền Phong, hàng loạt cây xà cừ được Cty TNHH MTV công viên cây xanh Hà Nội dịch chuyển từ các tuyến đường Nguyễn Trãi, Trần Phú, Láng, Bưởi về vườn ươm Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội) tỉ lệ sống sót rất thấp. Hiện, tại vườn ươm này có hơn 20 cây xà cừ cổ thụ đã chết khô, vỏ cây bong tróc, trơ trọi.

MỚI - NÓNG