Nếu bạn đam mê thứ gì đó thì đừng làm nó miễn phí

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Chàng trai Vũ Hoàng Long hiện tại đang sống và làm việc tại Hải Phòng. Anh được biết đến là một trong những Gen Z điển hình thành công với niềm đam mê của chính mình. Hiện tại Hoàng Long đang quản lý công việc kinh doanh tại nhà riêng.
Nếu bạn đam mê thứ gì đó thì đừng làm nó miễn phí ảnh 1

Vũ Hoàng Long

Hành trình xây dựng thương hiệu kinh doanh riêng của Vũ Hoàng Long bắt đầu từ còn số không cách đây hơn 5 năm. Tuy nhiên, đam mê đối với giày ở chàng trai này có từ khi anh còn là cậu học sinh ngồi trên ghế nhà trường. Thời điểm đó, rất khó khăn để có thể sở hữu cho mình một đôi giày hiệu đắt tiền. Nhưng trong cái khó lại ló cái khôn, Vũ Hoàng Long đã nghĩ ra cách kinh doanh bánh mì ăn sáng cho bạn bè để kiếm tiền mua được cho mình đôi giày đầu tiên trị giá 22 triệu đồng.

Nếu bạn đam mê thứ gì đó thì đừng làm nó miễn phí ảnh 2

Vũ Hoàng Long chia sẻ khoảng thời gian 5 năm không phải quá dài nhưng đây là một hành trình rất ý nghĩa với anh. Vốn nghiện giày từ bé nhưng lại không có điều kiện để sở hữu nên càng thôi thúc Hoàng Long phải làm gì đó để thỏa mãn đam mê của mình. Đến năm lớp 11 thì Hoàng Long đã bắt đầu dành thời gian tìm hiểu về mảng kinh doanh lĩnh vực này nhiều hơn. Đây cũng là những bước đi đầu tiên đặt nền móng cho Vũ Hoàng Long từng bước xây dựng thương hiệu cho riêng mình.

Nếu bạn đam mê thứ gì đó thì đừng làm nó miễn phí ảnh 3

Lớp 11 Hoàng Long bắt đầu tìm hiểu về kinh doanh nhiều hơn.

Nếu bạn đam mê thứ gì đó thì đừng làm nó miễn phí ảnh 4

Thời điểm mà Hoàng Long bắt đầu cũng là lúc nhu cầu sở hữu và sưu tầm giày của các bạn trẻ rất cao. Thêm vào đó, Hoàng Long nhờ vào sự chăm chỉ, tìm tòi thường kiếm được những deal rất tốt và những mẫu giày rất hiếm. Có thể nói, với anh chàng này giai đoạn đó giống hệt như câu: “Đúng là đúng người đúng người điểm”.

Nếu bạn đam mê thứ gì đó thì đừng làm nó miễn phí ảnh 5

Dù vậy, giai đoạn khởi nghiệp của bất cứ ai cũng không thể nào tránh khỏi những khó khăn. Vũ Hoàng Long chia sẻ: “Khi mới bắt đầu, công việc kinh doanh của mình vẫn chưa đi vào quỹ đạo. Có rất nhiều thứ phải quan tâm từ nguồn hàng, doanh thu đến cả dịch vụ chăm sóc khách hàng. Mình đã phải một mình set-up hết tất cả, mình tự tay đi lấy cũng như tìm hiểu những nguồn hàng chất lượng nhất. Ban đầu, mình chưa có sự uy tín trong lĩnh vực này, mỗi ngày mình up hàng rất nhiều nhưng không có doanh thu và thực sự nhiều lần mình nghĩ đến việc từ bỏ vì không phù hợp”.

Nếu bạn đam mê thứ gì đó thì đừng làm nó miễn phí ảnh 6
Nếu bạn đam mê thứ gì đó thì đừng làm nó miễn phí ảnh 7

Triết lý kinh doanh “Hãy sống hết mình vì đam mê, nếu bạn đam mê thứ gì đó thì đừng làm nó miễn phí. Và nếu mệt thì nghỉ rồi đi tiếp chứ đừng bỏ cuộc” chính là năng lượng giúp Hoàng Long thành công. Đối với chàng trai trẻ này, được sống hết mình với đam mê là điều tuyệt vời nhất và anh luôn trân trọng những gì mà hiện tại mình đang có.

Nếu bạn đam mê thứ gì đó thì đừng làm nó miễn phí ảnh 8

Trong suốt quá trình khởi nghiệp, trải nghiệm khiến Hoàng Long nhớ nhất là việc bị lừa mất một số tiền rất lớn (1,5 tỷ tiền hàng) và phải bồi thường cho khách rất nhiều vào năm anh chỉ mới 19 tuổi. Khi nhắc về kỷ niệm này, Hoàng Long vẫn không khỏi bồi hồi. Đây là một bài học rất lớn trong sự nghiệp kinh doanh của anh và đã khiến anh suy sụp rất nhiều. Nhưng cũng nhờ nó mà anh nhận ra bản thân luôn có sự ủng hộ rất lớn từ bố mẹ, gia đình, bạn bè và cả những khách hàng thân thiết.

Nếu bạn đam mê thứ gì đó thì đừng làm nó miễn phí ảnh 9

Cho đến nay, khi đã đạt được những thành công nhất định, Vũ Hoàng Long vẫn luôn cảm thấy may mắn và biết ơn vì bên cạnh mình lúc đó có những người anh em, bạn bè. Để có được thành công như ngày hôm nay, phần lớn nhờ sự động viên của anh em và cố gắng mỗi ngày của bản thân luôn kiên trì bước tiếp trên con đường kinh doanh này. Nhờ vậy mà giờ đây shop giày của Vũ Hoàng Long được các KOLs, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng, các sao hạng A đặt niềm tin mỗi khi shopping.

Nếu bạn đam mê thứ gì đó thì đừng làm nó miễn phí ảnh 10

Trong tương lai, Hoàng Long dự định sẽ phát triển công việc kinh doanh, mở rộng ở nhiều lĩnh vực. Chàng trai chia sẻ đang ấp ủ mở thêm nhiều chuỗi cửa hàng ở các thành phố lớn.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.