Netizen Việt "tấn công" fanpage FIFA World Cup, yêu cầu xem xét lại cú ngã của Công Phượng

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Nhiều dân mạng Việt Nam cho rằng trọng tài đã sai lầm khi không thổi penalty sau cú ngã của Công Phượng trong vòng cấm địa của đội tuyển UAE.

Trận đấu Việt Nam - UAE trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 đã khép lại với tỷ số 2-3. Dù không giành được chiến thắng nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn nhận một vé đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 nhờ nằm trong nhóm 5 đội nhì thành tích cao. Đây được coi là một bước ngoặt trong lịch sử bóng đá nước nhà.

Trong niềm hân hoan ấy, nhiều cổ động viên gửi lời chúc mừng đến thầy trò HLV Park Hang-seo. Thế nhưng, liên quan đến trận đấu giữa ĐT Việt Nam - ĐT UAE diễn ra vào rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, cũng có nhiều ý kiến bức xúc trước quyết định của trọng tài Ali Sabah Adday Al-qaysi với cú ngã của Công Phượng trong vòng cấm địa của đội tuyển UAE.

Cú ngã của Công Phượng trong vòng cấm địa của ĐT UAE. Nguồn: NEXT Sports.

Netizen Việt "tấn công" fanpage FIFA World Cup, yêu cầu xem xét lại cú ngã của Công Phượng ảnh 1

Cụ thể, tình huống diễn ra ở phút 60, sau pha cản phá của Majed Hassan, cầu thủ Công Phượng bị ngã trong vòng cấm của UAE, tuy nhiên trọng tài chính Ali Sabah Adday Al-qaysi lại không thổi phạt đền.

Sau khi trận đấu kết thúc, nhiều cổ động viên đã tràn vào fanpage FIFA World Cup và để lại những bình luận bày tỏ sự bức xúc về tình huống này, yêu cầu phía FIFA xem xét lại và xử lý trọng tài.

Netizen Việt "tấn công" fanpage FIFA World Cup, yêu cầu xem xét lại cú ngã của Công Phượng ảnh 2
Netizen Việt "tấn công" fanpage FIFA World Cup, yêu cầu xem xét lại cú ngã của Công Phượng ảnh 3

Dân mạng Việt Nam để lại hàng ngàn bình luận yêu cầu FIFA xem xét lại tình huống liên quan đến cú ngã của Công Phượng trong trận Việt Nam - UAE.

Bên cạnh đó, Facebook cá nhân của trọng tài Al-qaysi cũng bị dân mạng Việt Nam "truy lùng". Hiện tại, vị trọng tài người Iraq này đã phải tạm khóa Facebook.

Netizen Việt "tấn công" fanpage FIFA World Cup, yêu cầu xem xét lại cú ngã của Công Phượng ảnh 4

Việc tràn vào các fanpage để "tấn công" khiến hình ảnh của netizen Việt sẽ trở nên xấu xí trong mắt bạn bè quốc tế, vì vậy hãy cân nhắc kỹ trước khi bình luận. (Ảnh: Fandom Owker)

Chuyến bay chở ĐT Việt Nam về nước mang số hiệu QH9305 từ Dubai đến Đà Nẵng, sau đó di chuyển tiếp về TP.HCM (SGN) dự kiến khởi hành lúc 21h40 tối nay ngày 16/6/2021 (theo giờ UAE). Thời gian hạ cánh tại TP.HCM, dự kiến vào 7h35 ngày 17/6/2021 (theo giờ Việt Nam).

Trong khi đó, nhóm các tuyển thủ của CLB Viettel gồm Nguyễn Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Bình và Nguyễn Hoàng Đức sẽ bay cùng ĐT Thái Lan trên chuyên cơ riêng của họ về Bangkok. Nhóm cầu thủ này đến Bangkok ngày 17/6 để chuẩn bị thi đấu AFC Champions League cùng CLB Viettel.

Netizen Việt "tấn công" fanpage FIFA World Cup, yêu cầu xem xét lại cú ngã của Công Phượng ảnh 8
MỚI - NÓNG
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
HHT - Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" của trường Tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội) diễn ra đầy ấn tượng với những tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh đầu tư công phu, chỉn chu. Phần thi kiến thức liên quan tới chiến dịch Điện Biên Phủ để lại dấu ấn sâu đậm nhờ sự thông minh, đáng yêu của các bạn nhỏ.

Có thể bạn quan tâm

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

HHT - Bình thường vẫn nóng và khô theo kiểu sa mạc, thậm chí vài hôm trước vẫn rất nóng bức, nhưng rồi thành phố Dubai (UAE) bất ngờ có mưa to. Mưa nhiều đến mức lượng mưa trong một ngày bằng tổng lượng mưa ở đây trong 2 năm, gây rất nhiều khó khăn cho cuộc sống của người dân vốn không quen với mưa thế này.
Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

HHT - Nắng nóng tiếp tục diễn ra gay gắt tại nhiều nơi trên cả nước, trong đó có các tỉnh Tây Bắc Bộ. Tại Yên Châu (Sơn La), mức nhiệt đo được lúc 13h lên đến 41,7 độ C. Trong khi đó, Đông Bắc Bộ có nền nhiệt duy trì ngưỡng cao nhất khoảng 29-32 độ C. Vì sao lại có sự khác biệt rõ rệt này?