Netizen tranh cãi chuyện Đà Lạt thay đổi gây nhiều tiếc nuối, Trung Quân Idol nói gì?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Không phải ai cũng biết, chàng ca sĩ Trung Quân Idol với những bản hit "mưa" đình đám lại có xuất thân từ Đà Lạt. Với anh, Đà Lạt luôn là nơi gắn bó và và chất chứa nhiều kỉ niệm thanh xuân tươi đẹp của mình.

Được mệnh danh là "thánh mưa" của V-Pop sau loạt ca khúc đình đám như: Dấu Mưa, Chuyện Mưa, Sau Cơn Mưa... Trung Quân Idol đã không ít lần "đốn tim" khán giả với giai điệu Ballad nhẹ nhàng cùng chất giọng nội lực, đầy cảm xúc của mình.

Mặc dù lựa chọn cuộc sống năng động ở TP.HCM, nhưng nơi để trở về, cũng là nơi ghi dấu cả một khoảng trời ký ức đẹp đẽ của Trung Quân vẫn luôn là Đà Lạt. Thành phố "Paris thu nhỏ" ấy cũng đã trở thành "mảnh đất tình" trong nhiều khung cảnh MV da diết, nên thơ của Trung Quân.

Netizen tranh cãi chuyện Đà Lạt thay đổi gây nhiều tiếc nuối, Trung Quân Idol nói gì? ảnh 1

Trung Quân Idol là một trong những giọng ca được giới trẻ yêu mến.

Mới đây, nam ca sĩ đã chia sẻ dòng trạng thái đầy cảm xúc về sự gắn bó của mình với Đà Lạt. Mỗi khi có thời gian rảnh, Trung Quân đều tranh thủ về thăm quê và không quên check-in tại những góc cà phê quen thuộc của thành phố.

Netizen tranh cãi chuyện Đà Lạt thay đổi gây nhiều tiếc nuối, Trung Quân Idol nói gì? ảnh 2

Đà Lạt tuy có nhiều thay đổi nhưng vẫn luôn là chốn kỉ niệm của Trung Quân Idol.

Được biết đến với tên gọi "thành phố 3 không": Không máy lạnh, không xích lô và không đèn giao thông, Đà Lạt mang vẻ đẹp riêng đậm chất núi phố ngàn hoa. Tuy nhiên, khi cột đèn giao thông đầu tiên xuất hiện, nhiều người đã cảm thấy khá tiếc nuối và phản đối vì cho rằng điều này sẽ làm mất đi nét độc đáo vốn có của thành phố. Từ một nơi lúc nào cũng thơ mộng, yên tĩnh đến dễ chịu, Đà Lạt sau khi trở thành một trong những điểm du lịch "hút khách" nhất Việt Nam đã dần nhộn nhịp và ồn ào hơn với những chuyến xe đi đi về về.

Trước những thay đổi để phù hợp hơn với nhịp sống của người dân Đà Lạt, Trung Quân Idol bày tỏ: "Đà Lạt thay đổi thế nào thì vẫn là Đà Lạt của tôi, của những ngày tháng chạy xe dưới màn sương lạnh cóng cả hai tay, là ngửi mùi nhựa thông bốc lên sau trận mưa, mưa liền vài tháng biến những sáng đi học ba mẹ gọi dậy là một cực hình, hay là những khi quá mệt mỏi chỉ cần về trùm chăn ngủ 2 - 3 ngày không cần biết thời gian, chả cần suy nghĩ là đêm hay ngày. Là lúc chỉ muốn đổ đèo chạy về nhà ngày mới chia tay mối tình đầu...".

Netizen tranh cãi chuyện Đà Lạt thay đổi gây nhiều tiếc nuối, Trung Quân Idol nói gì? ảnh 3
Netizen tranh cãi chuyện Đà Lạt thay đổi gây nhiều tiếc nuối, Trung Quân Idol nói gì? ảnh 4

Mỗi dịp về quê, nam ca sĩ đều check-in cực kỳ nhiệt tình tại mọi ngóc ngách thành phố, từ những góc quán quen thuộc đến những địa điểm mới lạ của giới trẻ. (Ảnh: FBNV)

Mỗi góc trời, con phố tại thành phố mù sương Đà Lạt đều mang một vẻ đẹp nên thơ riêng, không chỉ là điểm du lịch yêu thích của các bạn trẻ mà còn là chốn bình yên của nhiều người con xa quê. Với Trung Quân, trở về vẫn sẽ luôn về Đà Lạt, "là Dalat chứ hổng phải Dallas đâu nhá!".

Netizen tranh cãi chuyện Đà Lạt thay đổi gây nhiều tiếc nuối, Trung Quân Idol nói gì? ảnh 5

Những góc "sống ảo" siêu xịn sò tại thành phố ngàn hoa Đà Lạt. (Ảnh: FBNV)

Netizen tranh cãi chuyện Đà Lạt thay đổi gây nhiều tiếc nuối, Trung Quân Idol nói gì? ảnh 9
MỚI - NÓNG
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái
Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên
Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên
Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V, năm 2024 cấp Trung ương; đồng thời phát triển văn hóa đọc, tạo sân chơi tương tác, sinh hoạt Đội cho thiếu nhi tỉnh Điện Biên, ngày 24/4/2024, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình trao tặng và bàn giao công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên.

Có thể bạn quan tâm

Báo nước ngoài nêu 9 nơi có cảnh đẹp nhất ở Việt Nam, nhất định nên ghé thăm

Báo nước ngoài nêu 9 nơi có cảnh đẹp nhất ở Việt Nam, nhất định nên ghé thăm

HHT - Nước ta có rất nhiều danh lam thắng cảnh và thu hút ngày càng đông du khách quốc tế trong những năm gần đây. Khi mùa du lịch tới, báo nước ngoài đã lên danh sách những địa điểm có cảnh đẹp nhất ở Việt Nam, nên tới ít nhất một lần, đảm bảo có ảnh đẹp tuyệt vời không cần chỉnh sửa.