Nét đẹp trang phục dân tộc Mường đoạt giải Nhất cuộc thi Tinh hoa Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tác phẩm “Nét đẹp trang phục truyền thống dân tộc Mường” của nữ sinh Bùi Mai Anh (trường Đại học Sư phạm Hà Nội) xuất sắc vượt qua hàng nghìn tác phẩm, và giành giải Nhất cuộc thi Tinh hoa Việt Nam.

Ngày 11/11, T.Ư Đoàn tổ chức tổng kết, trao giải cuộc thi sáng tác video clip “Tinh hoa Việt Nam”. Dự buổi lễ có Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy.

Cuộc thi sáng tác video clip “Tinh hoa Việt Nam” dành cho học sinh, sinh viên, được phát động từ ngày 2/8. Ban Tổ chức bắt đầu nhận bài thi từ ngày 16/8 - 10/10/2021.

Nét đẹp trang phục dân tộc Mường đoạt giải Nhất cuộc thi Tinh hoa Việt Nam ảnh 1

Các thí sinh đoạt giải giao lưu, giới thiệu về những nét văn hóa đặc sắc của quê hương

Cuộc thi nhằm góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam; tạo môi trường, điều kiện để đoàn viên, học sinh, sinh viên có cơ hội được tìm hiểu, trải nghiệm các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Đây cũng là hoạt động cụ thể, thiết thực của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc thực hiện mục tiêu “giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam; tăng cường đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” - Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo của Thủ tướng Chính phủ.

Mỗi tác giả, nhóm tác giả dựng một hoặc nhiều clip TikTok, với các nội dung khác nhau gửi dự thi qua website www.tinhhoavietnam.doanthanhnien.vn. Hằng tuần, Ban Giám khảo cuộc thi tiến hành thẩm định, đăng tải các clip hợp lệ lên kênh TikTok của Tinh hoa Việt Nam để tham gia vòng công chiếu.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết cho biết, điểm ấn tượng của cuộc thi là sự tham gia đông đảo của bạn trẻ trên khắp mọi miền đất nước. Trong đó, nhiều thí sinh đến từ đồng bào dân tộc thiểu số; nhiều thí sinh là học sinh, sinh viên xuất sắc; gương mặt quen thuộc được nhiều người theo dõi trên mạng xã hội Tik Tok. Các chủ đề được thí sinh quan tâm đầu tư nhiều nhất là: trang phục, ẩm thực, danh lam thắng cảnh…

Kết thúc 8 tuần của vòng công chiếu, Ban Tổ chức đã nhận được 2.347 clip dự thi, trong đó, có 1.468 tác phẩm phù hợp với thể lệ vượt qua vòng sơ khảo.

Trong 8 tuần, 802 tác phẩm đã được xét duyệt vào vòng công chiếu tại kênh Tiktok “Tinh hoa Việt Nam”. Theo thống kê của Tiktok, hashtag #tinhhoavietnamtwd đã có tổng cộng 4.268.000 lượt xem.

Kết quả chung cuộc, Ban tổ chức chọn ra 5 tác phẩm xuất sắc nhất trao giải tại lễ tổng kết. Tác phẩm: “Nét đẹp trang phục truyền thống dân tộc Mường” của thí sinh Bùi Mai Anh, trường Đại học Sư phạm Hà Nội xuất sắc đoạt giải Nhất.

Nét đẹp trang phục dân tộc Mường đoạt giải Nhất cuộc thi Tinh hoa Việt Nam ảnh 2

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy (bên trái) trao giải Nhất cho thí sinh Bùi Mai Anh.

Giải Nhì thuộc về tác phẩm: “Giữ gìn làn điệu dân ca Thái cổ” của nhóm thí sinh Nguyễn Trọng Nghĩa, Hà Tố Uyên, Nguyễn Phương Hiền, Lê Bật Hưng, Hà Thanh Huệ, trường THPT Thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Giải Ba thuộc về tác phẩm tác phẩm “Về miền Quan họ” của thí sinh Nguyễn Đức Trung, Khoa Kịch hát Dân tộc, trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Nét đẹp trang phục dân tộc Mường đoạt giải Nhất cuộc thi Tinh hoa Việt Nam ảnh 3

Ban tổ chức trao giải Ba cho thí sinh Nguyễn Đức Trung

Giải Khuyến khích được trao cho 2 tác phẩm: “Nét đẹp văn hóa trang phục truyền thống thổ cẩm của người Ê Đê” (nhóm thí sinh: H Trinh Byă, H Ngân Niê, H Lusia Ê căm, H Wel Hđơk trường Đại học Tây Nguyên, tỉnh Đắk Lắk; H Uyên Byă Trường Đại học Sư phạm TPHCM); “ATK và văn hoá dân tộc Tày” (nhóm thí sinh Hà Giáp Minh Ngọc, Phạm Thị Xuân Tân, Hà Trung Hiếu, Triệu Hoàng Huấn, Phạm Tuấn Anh, trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên).

Nét đẹp trang phục dân tộc Mường đoạt giải Nhất cuộc thi Tinh hoa Việt Nam ảnh 4

Ban tổ chức trao giải Khuyến khích cho các tác giả

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao tặng giải thưởng tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc có số lượng sản phẩm dự thi nhiều nhất thuộc cho Thành Đoàn TPHCM; trường có số lượng sản phẩm dự thi nhiều nhất cho Đoàn trường Đại học Ngân hàng TPHCM.

Tác phẩm “Áo dài Việt Nam” (nhóm tác giả Đặng Lê Phương Nguyên, Nguyễn Khánh Huyền, Trần Hoàng Minh Châu, Võ Nguyễn Bảo Uyên, Lâm Gia Bảo, trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, tỉnh Quảng Nam) đoạt giải thưởng tác phẩm có nhiều bình chọn nhất trên website.

MỚI - NÓNG
Nơi vua Hàm Nghi ban tặng nhiều bảo vật
Nơi vua Hàm Nghi ban tặng nhiều bảo vật
TPO - Quần thể Di tích quốc gia thành Sơn Phòng, đền Trầm Lâm và đền Công Đồng tại xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh gắn với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của vua Hàm Nghi. Đặc biệt nơi đây còn lưu giữ nhiều “bảo vật” nhà vua ban tặng.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy lùi hủ tục, hành vi phản cảm, bạo lực trong lễ hội

Đẩy lùi hủ tục, hành vi phản cảm, bạo lực trong lễ hội

TPO - Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống vừa được lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) ký ban hành với mục đích đảm bảo một mùa lễ hội văn minh, lành mạnh, đồng thời bài trừ hủ tục, tập quán lạc hậu, nghi lễ có tính bạo lực và các hành vi phản cảm, lệch chuẩn.
Điểm cầu tỉnh Cao bằng tham gia họp trực tuyến.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh làm việc với tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn

TPO - Sáng 23/11, ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì Hội nghị trực tuyến làm việc với lãnh đạo các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu, nhà ở xã hội, thị trường bất động sản, kỷ luật kỷ cương hành chính; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của 2 tỉnh trong quá trình thực hiện.