Nét đặc trưng trong dịp Tết Nguyên Đán qua lời kể của cô gái dân tộc H'Mông

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Hầu Thị Hoa 19 tuổi dân tộc H’Mông, sinh ra và lớn lên tại Võ Nhai, Thái Nguyên. Theo chia sẻ của Hoa, vào dịp Tết cổ truyền, phụ nữ người Mông ở Thái Nguyên vẫn giữ phong tục tự may, trang trí những bộ váy áo truyền thống. Còn đàn ông người Mông Thái Nguyên lưu giữ nét đẹp văn hóa là khèn và các điệu khèn truyền thống của dân tộc. Điệu khèn cất lên trong ngày Tết là tài sản tinh thần vô giá của con người nơi đây. 

Nỗ lực làm việc để cải thiện kinh tế gia đình

Hoa là con thứ trong gia đình có bố bệnh không thể làm được việc nặng, mẹ ở nhà làm nương rẫy, chị gái đi lấy chồng năm 15 tuổi, cậu em trai còn nhỏ, kinh tế gia đình rất khó khăn. Vào những ngày không kiếm ra thu nhập, gia đình cô phải trộn gạo với ngô để ăn chống đói qua bữa. Lúc cô còn đi học, gia đình không đủ tiền để nộp học phí đúng hạn nên nhiều lần Hoa đã bị nhắc nhở khiến cô nhớ mãi và cố gắng quyết tâm làm việc để cải thiện kinh tế gia đình. Học xong lớp 12, Hoa quyết định dừng việc học để đi kiếm tiền nuôi em trai học tập và đỡ đần kinh tế cho bố mẹ.

Nét đặc trưng trong dịp Tết Nguyên Đán qua lời kể của cô gái dân tộc H'Mông ảnh 1

Vào dịp Tết đến, Hoa phụ giúp bố mẹ lau dọn, trang trí nhà cửa để đón năm mới.

Được tiếp xúc với nền tảng mạng xã hội TikTok từ năm lớp 11, ban đầu Hoa chỉ quay cảnh quê hương núi rừng, những lúc cùng mẹ đi làm nương rẫy, chăn trâu, nhưng lại nhận được sự yêu thích của mọi người. Thấu hiểu được sự khó khăn, vất vả của những người nông dân vùng núi bởi vậy Hoa đã lựa chọn công việc bán online những đặc sản mà vùng đất Thái Nguyên có: Trà Thái Nguyên; Thịt trâu, lợn gác bếp; Mật ong rừng.

Nét đặc trưng trong dịp Tết Nguyên Đán qua lời kể của cô gái dân tộc H'Mông ảnh 2

Hoa bán các sản phẩm đặc sản của quê hương nơi cô sống.

Nét đặc trưng trong dịp Tết Nguyên Đán qua lời kể của cô gái dân tộc H'Mông ảnh 3

Hoa tự tay làm thịt trâu, thịt lợn gác bếp.

Hoa chia sẻ: “Mình lựa bán mật ong rừng, mật ong khoái do các chú, các bác có kinh nghiệm lâu năm đi kiếm mật ong trên rừng về. Hoa muốn vừa giúp mọi người trên bản bán được mật ong ổn định vừa muốn giúp được người mua hàng yên tâm và tin tưởng về chất lượng của mật ong. Bên cạnh đó, mình và dì chọn lựa thịt trâu, thịt lợn ở bản để gác bếp sau đó chế biến và đóng gói sạch để gửi tới tay người tiêu dùng,...”.

Nét đặc trưng trong dịp Tết Nguyên Đán qua lời kể của cô gái dân tộc H'Mông ảnh 4

Ban đầu Hoa gặp khá nhiều khó khăn bởi khi bán trên các sàn thương mại điện tử không thu hút, tiếp cận được với khách hàng. Cô đăng hình ảnh, đăng video về sản phẩm không ai xem, livestream trong hai tiếng rưỡi nói khàn tiếng nhưng không ai mua. Thế nhưng với sự kiên trì và nỗ lực, trong năm vừa qua Hoa đã đưa được những sản phẩm chất lượng đến với người tiêu dùng giúp cô có thu nhập để nuôi em trai ăn học, giúp bố mẹ không phải lo lắng về cơm áo gạo tiền hay bệnh tật nữa mà vui vẻ đón tết. Và Hoa tự sắm cho mình một chiếc xe máy để di chuyển và phục vụ công việc của bản thân.

Nét đặc biệt trong dịp Tết Nguyên Đán của người H’Mông

Với Hoa, Tết Nguyên Đán cổ truyền của đồng bào H’Mông là những ngày đặc biệt và thiêng liêng. Tết là dịp cả gia đình được tụ họp lại sum vầy bên nhau vui vẻ để những đứa con xa xứ quay trở về nhà, là khi bạn bè tụ họp gặp lại nhau sau một năm bận rộn vất vả làm việc, là lúc những đứa trẻ háo hức được mặc quần áo mới vui vẻ đi chơi Tết, chúc Tết.

Nét đặc trưng trong dịp Tết Nguyên Đán qua lời kể của cô gái dân tộc H'Mông ảnh 5

Vào dịp Tết, phụ nữ người Mông ở Thái Nguyên vẫn giữ phong tục tự may, trang trí những bộ váy áo truyền thống.

Chia sẻ về nét đặc trưng khi đón Tết của dân tộc mình, Hoa nói: “Người Mông thường ăn Tết từ ngày 27, mọi người sẽ dậy sớm để thịt cả con lợn to ăn mừng mùa vụ trong năm vừa qua. Đặc biệt, vào dịp Tết phụ nữ người Mông ở Thái Nguyên vẫn giữ phong tục tự may, trang trí những bộ váy áo truyền thống. Còn người đàn ông người Mông Thái Nguyên lưu giữ nét đẹp văn hóa là khèn và các điệu khèn truyền thống của dân tộc Mông. Điệu khèn cất lên trong ngày Tết là tài sản tinh thần vô giá của người Mông Thái Nguyên”.

Không chỉ vậy, theo lời kể của Hoa, Tết cũng là dịp để các đôi trai gái người H’Mông tìm hiểu nhau. Trong các ngày Tết, từ sáng sớm, những chàng trai cô gái mặc bộ quần áo mới cùng đồ trang sức đẹp nhất tập trung tại một địa điểm rộng để gia các trò chơi dân gian truyền thống như: tung còn, ném pao, thổi múa khèn, hát giao duyên,... Trong trò chơi ném pao, chàng trai ném quả pao về hướng cô gái mà mình thích, nếu cô gái đó thích thì bắt lấy, coi như đó là sự đồng ý và ngược lại.

Nét đặc trưng trong dịp Tết Nguyên Đán qua lời kể của cô gái dân tộc H'Mông ảnh 6

Hoa tham gia ngày Hội Xuân Quý Mão 2023.

Nét đặc trưng trong dịp Tết Nguyên Đán qua lời kể của cô gái dân tộc H'Mông ảnh 7

Tết cũng là dịp để các đôi trai gái người H’Mông tìm hiểu nhau qua trò chơi ném pao.

Nét đặc trưng trong dịp Tết Nguyên Đán qua lời kể của cô gái dân tộc H'Mông ảnh 8

Có lẽ Tết năm nay sẽ đặc biệt hơn mọi năm, bố mẹ Hoa không còn phải lo lắng khi Tết đến nữa và cô cũng tự sắm sửa, mua cây quýt, cây đào, vui vẻ trang trí cho ngôi nhà rực rỡ có không khí chào đón Tết. Và hạnh phúc hơn là khi cả gia đình được đoàn viên, khép lại những buồn phiền trong năm cũ và chào đón năm mới. Trong năm Quý Mão 2023, cô gái tuổi 19 hy vọng sẽ phát triển bản thân hơn, có thể chia sẻ được nét đẹp trong văn hóa đồng bào H’Mông đến với nhiều người và đưa được những đặc sản dân tộc giúp mọi người có thể thưởng thức.

Nét đặc trưng trong dịp Tết Nguyên Đán qua lời kể của cô gái dân tộc H'Mông ảnh 9
Nét đặc trưng trong dịp Tết Nguyên Đán qua lời kể của cô gái dân tộc H'Mông ảnh 10

Nhân dịp Tết đến xuân về, Hoa chúc các độc giả chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong luôn mạnh khỏe hạnh phúc, luôn đạt được những mục tiêu và kế hoạch đã đề ra của riêng mình.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.