Ném 'bom xăng' nhà trưởng công an xã, 2 người trọng thương

Tuyến đường đối tượng ném "bom xăng" (ảnh trái) và chị Quyến (ảnh phải)
Tuyến đường đối tượng ném "bom xăng" (ảnh trái) và chị Quyến (ảnh phải)
Ngày 26/3, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị đang khẩn trương điều tra truy bắt thủ phạm táo tợn ném “bom xăng” vào nhà trưởng công an xã Phước Chi, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh khiến 2 người trọng thương.

Chưa hết bàng hoàng, nạn nhân Lê Hồng Quyến (SN 1989, ngụ Tây Ninh) kể lại, khoảng 20h tối 24/3, chị bế con gái là Nguyễn Bảo Nhi (17 tháng tuổi) sang nhà ông Nguyễn Thành Ưng (trưởng công an xã Phước Chi), cũng là bác chồng của chị Quyến ở ấp Phước Dân, xã Phước Chi chơi.

Tại đây, chị Quyến và một số người cùng xóm đang ngồi trước thềm nhà ông Ưng thì nghe tiếng xe bên ngoài. Bất ngờ một đối tượng ném một chai thủy tinh đựng đầy xăng trúng khu vực mẹ con chị Quyến đang ngồi.

Sau tiếng nổ, chị Quyến bị lửa thiêu cháy hai chân, còn cháu Nhi bị phỏng nặng ở phần mặt, chân, tay…

Gây án xong đối tượng rồ ga tẩu thoát. Riêng mẹ con chị Quyến được người dân đưa lên Bệnh viện Củ Chi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng chị Quyến được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy chữa trị.

Cháu Nhi được chở đến Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM trong tình trạng bị phỏng nặng độ 2, thương tích 20% cơ thể.

Theo chị Quyến, gia đình chị quanh năm bám với đồng ruộng, chưa từng có thù oán với ai bao giờ. Rất có thể đối tượng nhắm vào nhà trưởng công an xã ném “bom xăng” không may mẹ con chị ngồi phía ngoài lãnh trọn.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Tây Ninh điều tra và truy bắt thủ phạm.

Theo Sỹ Hưng

Theo VTC News
MỚI - NÓNG